IMF phê chuẩn gói cứu trợ 3 tỷ USD cho Pakistan

IMF phê chuẩn gói cứu trợ 3 tỷ USD cho Pakistan

Thứ 7, 15/07/2023 | 07:00
0
IMF đã phê chuẩn gói cứu trợ cho Pakistan trị giá 3 tỷ USD, qua đó giải ngân nguồn tiền rất quan trọng đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của quốc gia Nam Á này.

Hội đồng quản trị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê duyệt chương trình cứu trợ trị giá 3 tỷ USD cho Pakistan. Chương trình hỗ trợ Pakistan nói trên sẽ ngay lập tức giải ngân khoảng 1,2 tỷ USD để giúp ổn định nền kinh tế "ốm yếu" của Pakistan.

Pakistan và IMF đã đạt được thỏa thuận ở cấp độ nhân viên vào tháng 6, đảm bảo một hiệp ước ngắn hạn, mang lại nguồn tài trợ nhiều hơn dự kiến cho đất nước 230 triệu dân này.

Việc có được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ quốc tế là bắt buộc trước khi giải ngân đợt hỗ trợ đầu tiên, phần còn lại sẽ đến sau theo các đợt.

Ban điều hành IMF "đã phê duyệt Thỏa thuận dự phòng (SBA) 9 tháng cho Pakistan với số tiền 2.250 triệu SDR (khoảng 3 tỷ USD, tương đương 111% hạn ngạch) để hỗ trợ ổn định kinh tế của nước này", IMF cho biết trong một tuyên bố.

Nền kinh tế Pakistan đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng cán cân thanh toán khi nước này nỗ lực trả lãi nợ nước ngoài, trong khi nhiều tháng biến động chính trị đã gây quan ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Lạm phát tăng vọt, giá trị đồng rupee rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD, và Pakistan đang phải nỗ lực hết sức để đủ khả năng nhập khẩu, khiến sản lượng công nghiệp giảm nghiêm trọng.

Thỏa thuận trên, được coi là cứu cánh cho đất nước Pakistan vốn đang trên bờ vực vỡ nợ, được đưa ra sau 8 tháng đàm phán khó khăn.

Trên mạng Twitter, Thủ tướng Shehbaz Sharif đánh giá đây là “một bước đi lớn tiến về phía trước” trong các nỗ lực của chính phủ nhằm bình ổn nền kinh tế và đạt sự ổn định kinh tế vĩ mô. Ông nhấn mạnh: “Khoản tiền này giúp tăng vị thế kinh tế của Pakistan để vượt qua các thách thức kinh tế trong ngắn và trung hạn.”

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Sharif sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử quốc gia trong năm nay và phải thực hiện những biện pháp kỷ luật tài chính khó khăn hơn để đáp ứng các yêu cầu của IMF. Điều này bao gồm việc Ngân hàng trung ương Pakistan tăng lãi suất chính sách lên mức cao kỷ lục 22%, trong khi người dân Pakistan phải vật lộn với lạm phát ở mức khoảng 29% và chính phủ tăng 385 tỷ Rupee (1,39 tỷ USD) tiền thuế mới.

IMF cho biết, họ muốn Islamabad đảm bảo chính sách tiền tệ chặt chẽ nhằm giảm lạm phát và tiến bộ hơn nữa trong cải cách cơ cấu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, quản trị doanh nghiệp nhà nước và khả năng phục hồi khí hậu.

Trước khi đạt thỏa thuận với IMF, Pakistan đã nhận được khoản cho vay 3 tỷ USD từ Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Khoản tiền gửi từ hai quốc gia vùng Vịnh này đã giúp tăng dự trữ ngoại tệ của Pakistan lên 7,5 tỷ USD, hơn gấp đôi so với cán cân thanh toán hồi tuần trước.

Minh Hoa (t/h theo VTV, Vietnam+)

Được tại ngoại, cựu Thủ tướng Pakistan tiết lộ điều lo lắng

Thứ 7, 13/05/2023 | 03:55
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan được tại ngoại sau vụ bắt giữ mà Tòa án Tối cao Islamabad tuyên bố là bất hợp pháp.

Pakistan: Đánh bom liều chết trong thánh đường, gần 180 người thương vong

Thứ 2, 30/01/2023 | 20:57
Vụ tấn công xảy ra trong khi có khoảng 260 tín đồ đang tổ chức cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan).

Pakistan: Tội phạm hiếp dâm được trả tự do vì đồng ý cưới nạn nhân

Thứ 4, 28/12/2022 | 20:56
Tên tội phạm này bị bắt sau khi nạn nhân sinh con vào đầu năm nay, và xét nghiệm quan hệ cha con chứng minh hắn ta là cha ruột của đứa trẻ.

Đánh bom khủng bố đẫm máu sau khi nhóm Taliban tuyên bố tấn công khắp Pakistan

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:30
Hàng chục người thương vong sau vụ đánh bom liều chết do nhóm Taliban Pakistan thực hiện ở thành phố Quetta (phía tây nam Pakistan).
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.