Indonesia: 166.743 cảnh sát được huy động trong kỳ nghỉ lễ xả chay

Indonesia: 166.743 cảnh sát được huy động trong kỳ nghỉ lễ xả chay

Thứ 5, 14/04/2022 | 11:52
0
Indonesia sẽ huy động hơn 160.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri, dự kiến bắt đầu vào ngày 28/4.

Theo TTXVN, Indonesia sẽ huy động tổng cộng 166.743 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho làn sóng di cư từ thành phố về quê (còn gọi là Mudik) trong kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri của người Hồi giáo, dự kiến bắt đầu vào ngày 28/4.

Thanh tra cao cấp Eddy Djunaedi, Trưởng bộ phận chiến dịch thuộc lực lượng cảnh sát giao thông Indonesia, ngày 13/4 cho biết, quyết định huy động lực lượng nói trên nhằm phòng ngừa các vấn đề có thể phát sinh trong thời gian Mudik.

Ngoài ra, theo ông Eddy, cảnh sát cũng sẽ thiết lập các chốt an ninh trên một số tuyến đường trọng điểm để giám sát và điều tiết dòng người hồi hương, được dự báo có thể lên tới hơn 85 triệu người trong năm nay.

Lần đầu tiên sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Indonesia sẽ không cấm người dân về quê trong kỳ nghỉ lễ xả chay. Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu chuẩn bị tốt nhất cho Mudik.

Trong một cuộc họp nội các mới đây, Tổng thống Widodo đã chỉ thị Cảnh sát trưởng quốc gia, Tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia phối hợp đảm bảo cho người dân đi lại an toàn và thoải mái nhất.

Trong diễn biến liên quan, trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadkin cho biết, đất nước này đã sẵn sàng để thôi coi Covid-19 là đại dịch, bắt đầu xem đó là một bệnh đặc hữu.

Bệnh đặc hữu, tức những bệnh dịch thông thường trong cộng đồng, chỉ cần phòng bệnh bằng các biện pháp căn bản, không cần đến cách ly kiểm dịch gắt gao nữa và có thể giảm bớt nhiều thủ tục y tế.

Tờ Tempo trích dẫn lập luận của ông Budi Gunadi Sadkin rằng, quyết định này dựa trên xu hướng giảm của các trường hợp dương tính, được hỗ trợ bởi nhận thức y tế ngày càng cao của cộng đồng.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ Indonesia tự tin vào việc nới lỏng các hạn chế nhằm phòng dịch Covid-19 trong tháng lễ Ramadan của cộng đồng Hồi giáo (kéo dài từ ngày 2/4 đến ngày 2/5). Người dân được phép đi dự lễ tại quê nhà và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác với các điều kiện nhất định, ví dụ như đã tiêm đủ các mũi vắc-xin được khuyến nghị.

Ông xác nhận rằng biến chủng phụ BA.2 của Omicron có gây ra sự gia tăng các trường hợp dương tính, nhưng không gây tình hình phức tạp như ở Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, Người Lao Động)

Người dân Indonesia chật vật tìm mua dầu ăn

Thứ 6, 08/04/2022 | 16:04
Với việc nguồn cung dầu hướng dương của Ukraine bị gián đoạn do xung đột với Nga, nhu cầu đối với các loại dầu khác như dầu cọ của Indonesia đã tăng vọt.

Indonesia sẽ miễn thị thực cho công dân ASEAN

Thứ 3, 05/04/2022 | 15:32
Indonesia sẽ áp dụng lại chính sách miễn thị thực cho công dân đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Indonesia thí điểm miễn cách ly với du khách quốc tế đến đảo Bali

Thứ 2, 28/02/2022 | 16:00
Từ ngày 14/3, Chính phủ Indonesia sẽ triển khai chương trình thí điểm miễn cách ly cho du khách quốc tế đến Bali với một số điều kiện nhất định.

Quốc hội Indonesia thông qua dự luật chuyển thủ đô khỏi Jakarta

Thứ 3, 18/01/2022 | 18:24
Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ngày 18/1 thông báo Quốc hội nước này đã thông qua dự luật chuyển thủ đô từ Jakarta sang khu vực Kalimantan trên đảo Borneo.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.