Indonesia tăng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Indonesia tăng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ 4, 29/06/2016 | 13:27
0
Các nghị sĩ Indonesia đã phê chuẩn kế hoạch tăng gần 10% ngân ngân sách quốc phòng trong năm 2016 để đối phó với những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quôc ở Biển Đông.

Theo Reuters, mức tăng gần 10% sẽ cho phép Indonesia chi tiêu khoảng 8,25 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong năm nay. Các nghị sĩ Indonesia đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng sau khi Tổng thống Joko Widodo đến thăm quần đảo Natuna vào tuần trước.

Trong kế hoạch quân sự sắp tới, Indonesia rất chú trọng đến việc nâng cấp các căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna, nơi liên tục bị Bắc Kinh quấy nhiễu thời gian gần đây.

Thế giới - Indonesia tăng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên tàu chiến KRI Imam Bonjol trong chuyến thăm tới các vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, hôm 23/6.

"Natuna cần được bảo vệ chặt chẽ hơn và để làm điều đó, quân đội cần phải xây dựng thêm các cơ sở phù hợp, họ cần thêm nguồn vốn bổ sung", Reuters dẫn lời thành viên của Ủy ban ngân sách thuộc quốc hội Indonesia, Johnny Plate cho biết.

Trong chuyến thăm đến Natuna, ông Widodo đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ hòn đảo và các khu vực biển xung quanh trước khi sự can thiệp của nước ngoài. Tổng thống Indonesia đã tổ chức cuộc họp nội các trên một tàu chiến neo ở Natuna, trong đó ông kêu gọi tăng cường năng lực quân sự trong khu vực.

"Tôi yêu cầu quân đội tiếp tục nâng cao năng lực phòng vệ tại các vùng lãnh hải bằng công nghệ, trang thiết bị quân sự, radar và sự chuẩn bị sẵn sàng", ông Jokowi nói trong tuyên bố.

Với việc tổ chức họp nội các ở Natuna, ông Jokowi đã "gửi thông điệp rõ ràng" rằng Indonesia "rất nghiêm túc trong các nỗ lực bảo vệ chủ quyền", Bộ trưởng phụ trách Chính trị, Pháp luật và An ninh Indonesia, ông Luhut Pandjaitan nói trên Jakarta Times.

Ông Luhut cũng khẳng định việc tổng thống Indonesia đến Natuna là vì Trung Quốc: "Trong lịch sử, chúng tôi chưa từng cứng rắn như vậy với Trung Quốc. Tổng thống rõ ràng không muốn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng".

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.