Đây là cảnh báo lần thứ năm liên tiếp được chính quyền Iraq đưa ra nhằm phản đối và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ quân bị khỏi lãnh thổ của Baghdad.
Ngày 30/12, chính quyền Iraq tuyên bố rằng nước này có thể sẽ cân nhắc sử dụng hành động quân sự nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ yêu cầu chính đáng của Baghdad trong việc yêu cầu Ankara rút toàn bộ quân đội ra khỏi khu vực miền Bắc Iraq.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể hiện danh dự trong cam kết rút quân khỏi lãnh thổ của Baghdad.
Trong tuyên bố, ông Haider al-Abadi cho biết, trước đó, một phái đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đến Iraq đã hứa hẹn rằng sẽ hoàn tất việc rút quân nhưng đến nay chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã không tôn trọng cam kết này.
“Chúng tôi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố phải rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Iraq”. – Thủ tướng Haider al-Abadi nois.
Ông Ibrahim al-Jaafari tuyên bố rằng chính quyền Iraq sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề nhưng cũng cảnh báo Ankara rằng nếu chiến tranh phải sử dụng thì Baghdad sẽ cân nhắc giải pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền, người dân và các nguồn tài nguyên của nước này – hãng thông tấn AP dẫn lời nhà lãnh đạo Iraq cho hay.
Tuy nhiên, phản ứng lại tuyên bố của Iraq, ngày 30/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng nếu Baghdad muốn sử dụng vũ lực, Iraq hãy dùng điều đó để chiến đấu chống khủng bố IS.
Cách đây không lâu, truyền thông Nga nhận định của giới chuyên gia cho rằng, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có thể có âm mưu muốn chiếm đoạt phần lãnh thổ ở miền Bắc, sáp nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ thừa cơ tình hình Trung Đông đang rối ren vì khủng bố hiện nay.
Ngoài ra, từ sau vụ quân đội Ankara bẳn rơi máy bay ném bom Su-24 của Moscow, chính quyền Nga cũng đã đưa ra nhiều tuyê