Israel chịu tổn thất nặng nề và bị cô lập ngoại giao

Thứ 5, 14/12/2023 | 10:35
0
Ngày thứ Tư, Israel báo cáo về việc chịu tổn thất nặng nề và đối mặt với khả năng bị cô lập ngoại giao khi con số thường dân thương vong ngày càng cao.

Những trận chiến căng thẳng giữa dân quân Hamas và binh lính Israel đã nổ ra tại miền Bắc cũng như miền Nam Gaza, chỉ một ngày sau khi LHQ yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, hành động đánh bom thường dân “bừa bãi” của Israel đang khiến Israel mất đi sự ủng hộ từ quốc tế.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, quân đội Israel sẽ tiếp tục chiến đấu mặc cho áp lực về yêu cầu ngừng bắn từ quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu tới cùng, tới khi chiến thắng, tới khi Hamas bị quét sạch. Tôi nói ra điều này khi đối mặt với nỗi đau lớn từ thường dân nhưng cũng trước cả áp lực từ quốc tế. Không điều gì có thể ngăn cản được chúng tôi”.

Israel báo cáo, 10 binh lính quân đội quốc gia này đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, bao gồm một đại tá chỉ huy căn cứ tiền phương và một trung tá chỉ huy một trung đoàn. Đây là mức tổn thất trong một ngày lớn nhất mà quân đội Israel phải gánh chịu từ ngày 31 tháng 10 tới nay.

Phần lớn các thương vong xảy ra tại quận Shejaia ở miền Bắc, nơi các binh lính bị phục kích trong khi giải cứu một nhóm binh lính khác đang tấn công Hamas trong một tòa nhà.

Hamas đã tuyên bố, vụ việc này chứng tỏ lực lượng Israel sẽ không bao giờ chinh phục được Gaza: “Các ông ở lại đây càng lâu, tổn thất về người sẽ càng lớn, các ông sẽ quay về trong thất vọng và ê chề, như ý Chúa”.

Trong một phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo Hamas, Ismail Haniyeh khẳng định bất kỳ kế hoạch nào về tương lai Gaza mà không có Hamas đều là “hoang tưởng”.

Nhà Trắng trì hoãn vận chuyển vũ khí

Israel đã nhận được đồng cảm từ quốc tế khi quốc gia này thực hiện chiến dịch tiêu diệt Hamas, sau khi tổ chức này đưa quân vượt biên từ Gaza trong ngày 7 tháng 10 và tấn công khiến 1.200 người Israel thiệt mạng, 240 con tin bị bắt giữ.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó tới nay, Israel đã tàn phá khu nội phận Palestine và đã san bằng phần lớn khu vực này. Bộ Y tế tại Gaza trong ngày thứ Tư cho biết, 18.608 người đã thiệt mạng và 50.594 người đã bị thương trong các vụ không kích của Israel tại Gaza. Hàng ngàn người khác được cho là đang bị kẹt dưới đống đổ nát hoặc ngoài tầm di chuyển của xe cứu thương.

Ít nhất 288 người di tản ép buộc tại các nơi trú ẩn do cơ quan người tị nạn Palestine của LHQ điều hành đã thiệt mạng tại Gaza từ ngày 7 tháng 10 tới nay, theo thông tin từ cơ quan này.

Hai nguồn tin nội bộ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden cho biết, đang trì hoãn cung cấp hơn 20,000 súng trường do Mỹ sản xuất tới Israel do lo ngại về khả năng tăng cao các cuộc tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây.

Các máy bay chiến đấu đã đánh bom dọc Dải Gaza và các quan chức cứu trợ cho biết, sự xuất hiện của mưa mùa đông đã làm điều kiện sống của hàng trăm ngàn người trong các lán tạm càng tồi tệ hơn. Phần lớn dân số 2,3 triệu người tại Gaza đã trở thành vô gia cư.

Tại Rafah, miền Nam Gaza, thi thể của một gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích đã bị trùm khăn trắng và đặt dưới mưa, bao gồm thi thể nhiều trẻ nhỏ. Trong đó, một thi thể có cỡ một trẻ sơ sinh đã được quấn khăn hồng.

Phần mộ rải rác

Thế giới - Israel chịu tổn thất nặng nề và bị cô lập ngoại giao

Ảnh: REUTERS/Ronen Zvulun.

Ahmed Abu Reyash đã tìm thi thể các cháu gái của mình, một bé 5 tuổi và một bé 7 tuổi. Khi ông bế thi thể một bé trên đường, một người nhà đã kéo khăn quấn và hét: “Đây là trẻ con! Trẻ con! Chúng có giết ai ngoài trẻ con không? Không! Đây đều là những đứa trẻ vô tội! Chúng đã giết bọn trẻ bằng chính đôi bàn tay bẩn thỉu của chúng!”

Tại một trại lều tại Rafah, Yasmin Mhani đã kể về việc cô tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện đứa con bảy tháng tuổi của mình ướt đẫm.

“Đây là nơi thứ năm chúng tôi tới trú ẩn, sau khi phải bỏ chạy từ nơi này tới nơi khác, không có gì ngoài tấm áo trên người”.

Kể từ khi cuộc đình chiến kéo dài một tuần hết hạn vào tháng 12, lực lượng Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza về miền Nam sau khi tấn công thành phố chính Khan Younis miền Nam Gaza.

Đồng thời, các trận chiến tại miền Bắc càng trở nên căng thẳng hơn, sau khi Israel tuyên bố mục tiêu quân sự của họ tại đây phần lớn đã hoàn thành.

Những vết sẹo chiến tranh từ Israel được thể hiện rõ tại một nghĩa trang tại Al-Faluja của Jabalya, miền Bắc Gaza. Các xe tăng đã xới tung đất, xô vỡ các bia mộ và thậm chí xới lên một số thi thể.

Tại miền Nam, Abu Abdallah, một người sinh sống tại Khan Younis cho biết, lực lượng Israel đã tiến quân trong những ngày gần đây về trung tâm Khan Younis, và trong ngày thứ Tư đã bắt đầu sử dụng xe ủi để phá hủy con đường gần nhà một lãnh đạo Hamas, Yahya Al-Sinwar.

Tại trung tâm thành phố Rafah tại miền Nam Dải Gaza, quan chức y tế Palestine cho biết 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào hai nhà dân của Israel.

Bệnh viện tại miền Bắc Gaza phần lớn đã ngừng hoạt động. Tại miền Nam, các bệnh viện đang quá tải bởi các ca tử vong và bị thương, phải tiếp nhận hàng chục người mỗi ngày trong suốt ngày đêm.

Bác sĩ Chris Hook, một bác sĩ người Anh thuộc tổ chức từ thiện MSF tại bệnh viện Nasser của Khan Younis cho biết: “Các bác sĩ bao gồm cả tôi đang phải bước qua thi thể các bé đã tử vong để điều trị cho các bé đang nguy kịch”.

Israel khẳng định đã khuyến khích đẩy mạnh cung cấp cứu trợ qua nút giao Gaza với Ai Cập, và đã tuyên bố sẽ đề ra bốn giờ ngừng chiến mỗi ngày tại Rafah để cho phép người dân nhận được cứu trợ. LHQ cho biết, các quy trình kiểm soát cồng kềnh và tình hình thiếu an ninh đang giới hạn dòng hàng hóa cứu trợ.

Khu vực an toàn “không còn an toàn”

Tại một cuộc họp báo tại Israel, phát ngôn viên Keren Hajioff cho biết, quân đội Israel đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn thương vong trong thường dân.

Cô cho biết, những biện pháp này bao gồm hối thúc người dân “tạm thời” di tản khỏi làn đạn mà giờ đây đã bao trùm toàn Gaza. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của UNICEF trên CBS News trong ngày thứ Tư cho biết, những khu vực an toàn tại Gaza “đơn giản đã không còn an toàn nữa”.

Trong ngày thứ Tư, một tuyên bố của quân đội Israel khẳng định, kể từ khi lực lượng này đề ra khu vực an toàn nhân đạo cho dân thường tại Dải Gaza vào ngày 18 tháng 10, 116 tên lửa đã được phóng từ các khu vực này về phía Israel, với 38 trong số đó rơi tại Gaza.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia John Kirby tại Nhà Trắng cho biết, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đang thăm khu vực này và sẽ thảo luận với quân đội Israel về tầm quan trọng của việc tấn công chính xác hơn vào các mục tiêu Hamas.

Ông Sullivan cũng đã gặp quan chức Ả Rập Saudi trong ngày thứ Tư và thảo luận về “những nỗ lực ngoại giao sâu rộng hơn nhằm giữ vững sự ổn định trong toàn khu vực và ngăn chặn khả năng cuộc xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Ngoại trưởng Iran tuyên bố về khả năng "loại bỏ Hamas" của Mỹ và Israel

Thứ 4, 13/12/2023 | 10:54
Ngoài nói về khả năng loại bỏ Hamas của Israel và Mỹ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran còn nêu điều kiện để Hamas thả toàn bộ con tin.

Israel tuyên bố đang bao vây thành trì cuối cùng của Hamas

Thứ 3, 12/12/2023 | 09:42
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, hai tiểu đoàn của Hamas tại hai khu vực ở miền Bắc Gaza đang đứng trên bờ vực bị tiêu diệt.

Xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza phủ bóng bầu cử Tổng thống Ai Cập

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:10
Những người ủng hộ coi đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi như là “hiện thân” của sự ổn định trong bối cảnh hỗn loạn khu vực vì xung đột Israel-Hamas.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.