Ít nhất 17 người thiệt mạng trong một vụ sập cầu đang thi công tại Ấn Độ

Ít nhất 17 người thiệt mạng trong một vụ sập cầu đang thi công tại Ấn Độ

Thứ 4, 23/08/2023 | 18:58
0
Theo Thủ hiến bang Mizoram ông Zoramthangs, vụ sập cầu tại thị trấn Sairang, bang Mizoram đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Video và hình ảnh được đăng bởi ông Zoramthangs lên trang X cho thấy một cấu trúc cầu nằm trên mặt đất và khói bụi bao trùm xung quanh.

Ông viết: “Bi kịch này đã ảnh hưởng rất nhiều tới tôi. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gửi lời chúc phục hồi nhanh chóng tới những người bị thương”.

Thủ tướng Narendra Modi, hiện đang có mặt tại Nam Phi để tham gia Hội nghị thượng đỉnh khối kinh tế BRICS, cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng.

Trên X, ông cho biết sẽ tặng 2.500 USD tới gia đình những người thiệt mạng và 600 USD tới những người bị thương và viết: “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe về vụ việc tại Mizoram”.

Mizoram là một bang nhiều đồi núi ven khu vực biên giới Ấn Độ giáp với Bangladesh và Myanmar. Các làng và thị trấn tại đây được liên kết với nhau qua một mạng lưới các con đường chưa được lát mặt và các tuyến đường hai chiều thô sơ, cũng như một số đường cao tốc và các cầu đường bộ.

Ấn Độ là một quốc gia đang liên tục cải thiện cơ sở hạ tầng và đã đầu tư hàng triệu USD vào nâng cấp mạng lưới giao thông của mình. Tuy nhiên, vụ sập cầu vào ngày thứ Ba không phải là vụ duy nhất xuất hiện trên trang nhất các tờ báo trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 6, một cầu bê tông bốn làn trong khi được thi công bắt ngang sông Ganges tại bang Bihar miền Đông Ấn Độ đã sập lần thứ hai chỉ trong vòng một năm, dẫn tới nhiều nghi vấn về chất lượng thi công con cầu này.

Trong tháng 10/2022, một cầu treo vừa được sửa chữa tại thị trấn Morbi, Gujarat đã bị đứt dẫn tới 135 người thiệt mạng.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Ấn Độ bác thông tin đánh thuế xuất khẩu gạo đồ

Thứ 3, 22/08/2023 | 18:44
Cuối tháng 7, Ấn Độ bất ngờ tuyên bố cấm xuất khẩu gạo tẻ thường non-basmati, khiến giá gạo tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Ấn Độ, ít nhất 58 người thiệt mạng

Thứ 4, 16/08/2023 | 06:00
Mưa lớn kéo dài kéo theo lũ quét, sạt lở đất ở các bang miền Bắc Ấn Độ đã khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.

Ấn Độ bác tin Thủ tướng Modi không tới dự Thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi

Thứ 6, 04/08/2023 | 13:58
Trước đó có thông tin Ấn Độ đang cân nhắc để ông Modi dự hội nghị qua liên kết video khi xét đến “các diễn biến địa chính trị” đã buộc ông Putin phải làm như vậy.

Clip: Sập cầu ở Colombia khiến 2 người thiệt mạng

Thứ 6, 14/04/2023 | 15:30
Một cây cầu ở tỉnh Valle del Cauca phía tây Colombia đã bị sập vào ngày 12/4, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 15 người bị thương.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.