Kazakhstan đổi đời nhờ mỏ dầu 13 tỷ thùng

Kazakhstan đổi đời nhờ mỏ dầu 13 tỷ thùng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Sau nhiều năm bị trì hoãn, cuối cùng mỏ dầu khổng lồ này cũng đã sẵn sàng để khai thác.

Mỏ Kashagan sẽ cho những dòng dầu đầu tiên vào mùa Xuân năm tới. Tin vui này được đích thân Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev loan báo mới đây. Mỏ dầu khổng lồ với trữ lượng tới 13 tỷ thùng nằm trên vùng biển Caspian đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức vận hành. Đây được coi là cơ hội, niềm hy vọng lớn lao cho quốc gia Trung Á non trẻ này vươn lên thành một thế lực lớn trong khu vực, không chỉ là kinh tế.

Được phát hiện từ thời Liên Xô (cũ), nhưng số phận của mỏ Kashagan cũng thật long đong, lận đận. Trữ lượng đánh giá ban đầu chỉ là vài triệu thùng khiến Liên bang Xô Viết không mặn mà gì, Kashagan ngủ yên suốt nhiều thế kỷ. Sau khi tuyên bố độc lập, Chính phủ Kazakhstan tiến hành khảo sát trở lại để khai thác với quan điểm tận thu mỏ dầu nghèo nàn này.

Thế giới - Kazakhstan đổi đời nhờ mỏ dầu 13 tỷ thùng

Để khai thác mỏ dầu khổng lồ này, Kazakhstan đã xây dựng hẳn một hòn đảo nhân tạo

Kết quả thật bất ngờ: Trữ lượng của Kashagan tăng lên chóng mặt theo các mũi khoan thăm dò, từ vài triệu thùng ban đầu, nhanh chóng trở thành hàng trăm triệu thùng, rồi tỷ thùng. Con số chính thức cuối cùng là khoảng 13 tỷ thùng. Đây là một trong số những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Công việc chuẩn bị cho việc khai thác mỏ vàng trắng này lập tức được bắt đầu. KazMunaiGaz, công ty dầu khí quốc gia Kazakhstan, được giao làm chủ đầu tư. Tham gia dự án là hàng loạt các tên tuổi lớn của ngành dầu mỏ đến từ khắp các quốc gia trên thế giới: ENI (Italia), Shell (Hà Lan), ExxonMobi và ConocoPhillips (Hoa Kỳ), Total (Pháp), INPEX (Nhật Bản)…

Một hòn đảo nhân tạo có tên D-Island được xây dựng để phục vụ cho việc khai thác, xung quanh là bốn hòn đảo vệ tinh. Để bảo vệ D-Island khỏi va chạm với các tảng băng trôi vào mùa đông, một vòng cung bảo vệ bao quanh đã được dựng lên. Các kỹ thuật xây dựng hiện đại nhất, từng xây dựng lên tổ hợp đảo nhân tạo hình cây cọ danh tiếng của Dubai đã được áp dụng tại đây. Khoảng 200.000 tấn bê tông, đủ để đổ đầy 50 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, và 600.000 xe tải đá đã được sử dụng.

Song song với xây dựng D-Island, 12 giếng khai thác dầu cũng đã được khoan, tiến vào mỏ dầu nằm ở độ sâu 4.200 mét dưới đáy biển Caspian.Tám giếng khác đang trong quá trình hoàn thành để đến năm 2016, sẽ có tất cả 20 giếng. Khi đó, mỏ Kashagan sẽ cung cấp 370 nghìn thùng dầu/ngày, tương đương 1,3 tỷ thùng/năm.

Do không đủ tiền để tự triển khai nên Chính phủ Kazakhstan đã phải kêu gọi sự góp vốn của các tập đoàn nhà thầu. Vì vậy, lợi nhuận từ mỏ Kashagan sẽ được phân chia theo một thỏa thuận giữa các nhà đầu tư và chính phủ nước này. Tập đoàn KazMunaiGaz đại diện cho Chính phủ Kazakhstan chỉ nắm 16,85% cổ phần.

Dù vậy, các nhà kinh tế đều nhận định rằng, Kazakhstan đã thắng lớn trong canh bạc tất tay này, bởi ngoài chủ quyền mỏ ra, phần góp vốn bằng tiền mặt của họ là không đáng kể. Hiện các bên tham gia dự án đang đàm phán cho việc triển khai giai đoạn 2. Các thông số chưa được tiết lộ.

Kazakhstan là đất nước Hồi giáo Trung Á, có diện tích chỉ lớn hơn bốn lần bang Texas (Mỹ), nằm sát biên giới Nga và Trung Quốc. Kazakhstan giành được độc lập sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Dân số khoảng 16,5 triệu người, phân bố đồng đều do địa hình chủ yếu là thảo nguyên. Rất giàu khoáng sản, chủ yếu là khí đốt, than đá, quặng kim loại.

Thanh Tùng (theo Mail)


Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.