Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam

Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 01/12/2021 | 12:35
0
Bực tức việc không được đi qua chốt, Nguyễn Hoàng Anh Quốc dùng lời lẽ chửi bới lực lượng chức năng, đồng thời đánh một chiến sĩ công an.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam

Clip Người Đưa Tin ghi nhận hình ảnh đưa bị cáo từ trong xe tù vào phiên toà sáng 1/12.

Sáng ngày 1/12, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc, SN 1990, trú tại khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết ra xét xử về tội Chống người thi hành công vụ.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà.

Theo quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát nhân dân Tp.Phan Thiết, ngày 18/10, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết được xác định là “vùng đỏ” (cấp 4) nên ngày 29/10, UBND phường Lạc Đạo ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực đường Hàn Thuyên giao với đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu phố 4, phường Lạc Đạo) để kiểm soát người ra\vào trên địa bàn phường.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam (Hình 3).

Đại diện Viện kiểm sát đọc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn.

Quốc biết rõ phường Lạc Đạo là “vùng đỏ”, mọi người dân không được ra/vào “vùng đỏ”, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định.

Nhưng do muốn về nhà vợ ở xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết nên vào khoảng 17h20 ngày 11/11, Quốc điều khiển xe mô tô mang biển số 86C1-20815 từ nhà đi đến chốt kiểm soát trên đường Hàn Thuyên-Trần Hưng Đạo, nơi có Tổ kiểm soát phòng, chống Covid-19 của phường đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, đồng chí Phạm Trần Lộc Nguyên đang mặc sắc phục Công an nhân dân ra hiệu lệnh yêu cầu Quốc dừng xe lại để kiểm tra điều kiện ra/vào chốt theo quy định.

Quốc xin đi qua chốt thì được đồng chí Nguyên giải thích các quy định khi ra/vào "vùng đỏ" và yêu cầu Quốc xuất trình giấy tờ chứng minh điều kiện qua chốt.

Do Quốc không xuất trình được giấy tờ nên đồng chí Nguyên yêu cầu Quốc quay xe về nhà.

Ngay sau đó, Quốc mở cốp xe lấy một giấy xác nhận đã tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19 đưa cho đồng chí Nguyên. Đồng chí Nguyên nói: “Anh không đủ điều kiện đi qua chốt”.

Thời điểm này, do bực tức việc không được đi qua chốt, Quốc tiếp tục lấy 1 giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 đưa cho đồng chí Nguyên đồng thời lớn tiếng chửi đồng chí Nguyên.

Đồng chí Nguyên tiếp tục giải thích “anh là người dân đang ở trong "vùng đỏ" nên không đủ điều kiện đi ra khỏi "vùng đỏ"” thì Quốc lao vào dùng tay đánh liên tiếp 3 đến 4 cái vào người đồng chí Nguyên.

Do tránh không kịp nên đồng chí Nguyên bị Quốc đánh trúng 1 cái vào vùng vai trái gây thương tích nhẹ. Thấy vậy, anh Tâm cán bộ quân sự và anh Cường bảo vệ dân phố cùng đồng chí Nguyên nhanh chóng khống chế bắt giữ Quốc đưa về trụ sở Công an phường Lạc đạo lập biên bản phạm tội quả tang đối với Quốc.

Tại Cơ quan Công an, Quốc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam (Hình 4).

Bị cáo trước phiên toà xét xử vào sáng 1/12.

Đối với thương tích Quốc đã gây ra, đồng chí Nguyên có đơn từ chối giám định thương tích và không yêu cầu Quốc bồi thường về dân sự.

Theo HĐXX, hành vi nêu trên của Quốc làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của phường Lạc Đạo, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Kẻ chửi bới, đánh công an để thông chốt lĩnh 9 tháng tù giam (Hình 5).

Bị cáo được áp giải vào phiên toà sáng 1/12

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh Quốc 9 tháng tù giam.

Bình Thuận thêm 592 ca dương tính với SARS-CoV-2, hơn 330 ca cộng đồng

Thứ 3, 30/11/2021 | 18:58
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 30/11, tỉnh Bình Thuận truy vết được 524 F1 và 290 F2.

Bình Thuận chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trong việc thi công cao tốc Bắc-Nam

Thứ 2, 29/11/2021 | 09:28
Địa phương nào để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nhiều lần nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời thì kiểm điểm trách nhiệm.

Bình Thuận: Hơn 8,8 tỷ đồng hỗ trợ cho tàu đánh bắt cá xa bờ

Chủ nhật, 28/11/2021 | 17:43
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác ở vùng biển xa.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.