Kẻ đâm chủ quán karaoke lĩnh án 15 năm tù

Kẻ đâm chủ quán karaoke lĩnh án 15 năm tù

Thứ 2, 29/05/2017 | 20:43
0
Thấy nhóm thanh niên đến ca hát và uống bia không chịu trả tiền mà bỏ ra về, chủ quán níu khách lại, yêu cầu tính tiền thì bị nam thanh niên đâm.

Ngày 29/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thế Anh (28 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Đ. (58 tuổi, ngụ xã Trường An) bị Thế Anh dùng dao đâm vào người với tỉ lệ thương tật 37%.

Hồ sơ điều tra - Kẻ đâm chủ quán karaoke lĩnh án 15 năm tù

Trần Thế Anh lúc chưa bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, sáng 28/11/2016, Thế Anh đến nhà người hàng xóm là anh Trần Tấn Đạt (34 tuổi) để nhậu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Thế Anh rủ Đạt và Trần Bá Tùng (49 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) đến quán của bà Đ. để hát karaoke và nhậu.

Tại đây, cả 3 uống bia và hát được một lúc thì Đạt nói không uống được nữa nên kêu anh Tùng lấy xe máy chở 3 người cùng về.

Hồ sơ điều tra - Kẻ đâm chủ quán karaoke lĩnh án 15 năm tù (Hình 2).

Quán karaoke Dạ Khúc nơi xảy ra vụ việc.

Tùng cầm lái chở Đạt ngồi giữa, Thế Anh ngồi sau, định chạy về nhưng Thế Anh bị bà Đ. nắm kéo lại. Lúc này, Tùng chở anh Đạt chạy ra khỏi quán.

Bà Đ. yêu cầu Thế Anh thanh toán tiền rồi mới được về, Thế Anh nói đi một chút quay lại thanh toán sau nhưng bà Đ. không đồng ý dẫn đến cự cãi.

Lập tức, Thế Anh lấy trong túi quần ra một con dao bấm đâm bà Đ. rồi rời khỏi quán và bị công an bắt giữ ngay sau đó. Bà Đ. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Hồ sơ điều tra - Kẻ đâm chủ quán karaoke lĩnh án 15 năm tù (Hình 3).

Bị cáo Trần Thế Anh tại phiên xét xử.

Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thế Anh 15 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho bà Đ. hơn 47 triệu đồng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trần Văn Liên, Phó trưởng Công an xã Trường An cho biết, Thế Anh là thành phần bất hảo tại địa phương, chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ, không việc làm ổn định. Vào tháng 7/2007, Thế Anh được đưa đi giáo dưỡng tại tỉnh Long An.

Ngày 24/7/2013, Thế Anh bị Công an phường 1 (TP.Vĩnh Long) xử phạt hành chính 750 nghìn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Thế Anh còn có hành vi chống người thi hành công vụ, đối tượng nghi bị ngáo đá.

Thanh Lâm

'Vợ ơi, cho anh mượn tay vịn, mình cùng hát karaoke ở nhà em nhé!'

Thứ 4, 02/11/2016 | 14:15
Đằng sau những quán karaoke kia luôn là những ‘ngọn lửa’ bùng cháy còn người vợ chỉ mong chồng quay trở về và nói: “Vợ ơi, cho anh mượn ‘tay vịn’, mình cùng hát em nhé!”.

Vũng Tàu: Hát karaoke 1 giờ, khách 'choáng' với hóa đơn gần 6 triệu

Thứ 3, 12/04/2016 | 19:39
Hát karaoke được khoảng 1 tiếng thì anh L. kêu tính tiền, anh vô cùng "choáng" khi nhận được hóa đơn lên tới 5 triệu 560 nghìn đồng...

Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'

Thứ 4, 13/07/2016 | 08:03
Thông tin ban đầu được biết cô gái trẻ mới khoảng 17 tuổi bỏ nhà đi nên một số người thân trong gia đình đi tìm thì bắt gặp cô gái này trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội).

'Vợ ơi, cho anh mượn tay vịn, mình cùng hát karaoke ở nhà em nhé!'

Thứ 4, 02/11/2016 | 14:15
Đằng sau những quán karaoke kia luôn là những ‘ngọn lửa’ bùng cháy còn người vợ chỉ mong chồng quay trở về và nói: “Vợ ơi, cho anh mượn ‘tay vịn’, mình cùng hát em nhé!”.

Vũng Tàu: Hát karaoke 1 giờ, khách 'choáng' với hóa đơn gần 6 triệu

Thứ 3, 12/04/2016 | 19:39
Hát karaoke được khoảng 1 tiếng thì anh L. kêu tính tiền, anh vô cùng "choáng" khi nhận được hóa đơn lên tới 5 triệu 560 nghìn đồng...

Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'

Thứ 4, 13/07/2016 | 08:03
Thông tin ban đầu được biết cô gái trẻ mới khoảng 17 tuổi bỏ nhà đi nên một số người thân trong gia đình đi tìm thì bắt gặp cô gái này trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội).
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.