Liên quan đến vụ việc Bộ Công an ngày 6/5 đã phối hợp với các ban ngành liên quan xác minh và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thiên Hưởng (64 tuổi, quê Nghệ An), là kẻ giả danh trung tướng Bộ Quốc phòng để trục lợi, chỉ tính từ đầu tháng 4/2015 tới nay, Công an TP Hà Nội cũng đã tiếp nhận tới 13 đơn trình báo của bị hại với số tiền bị kẻ gian mạo danh cán bộ chiếm đoạt lên đến gần 3 tỉ đồng. Mới đây, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình (Công ty luật Vinh Đức – Đoàn luật sư TP Hà Nội) về vấn đề này.
Khi nhận định về vụ việc này, luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình cho rằng, hành vi của đối tượng Nguyễn Thiên Hưởng (64 tuổi, quê Nghệ An), là kẻ giả danh trung tướng Bộ Quốc phòng mạo danh cán bộ chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng có dấu hiệu cấu thành hai tội: Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc và Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 265, Điều 139- Bộ luật hình sự ).
Luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình.
Tuy nhiên theo quan điểm của luật sư đối với sự việc này, cũng phải thấy rằng các tổ chức, cá nhân bị hại đã vô tình tiếp tay cho tội phạm thực hiện được việc mạo danh cán bộ chiếm đoạt được số tiền rất lớn lên đến hàng tỷ đồng một cách dễ dàng. Xuất phát tư nhu cầu tìm kiếm công việc, tâm lý mong muốn được thông qua “quan chức có vai vế” đưa tiền lót tay “xin” các dự án có nguồn vốn ngân sách để mình được nhận thầu nhằm kiếm được lợi nhuận cao nên họ đã bị đối tượng Hưởng mạo danh cán bộ chiếm đoạt tiền.
Trên khía cạnh pháp lý, luật sư Hoàng Nọc Thanh Bình cho rằng, sau khi cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thiên Hưởng thì các cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào kết luận điều tra nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội nào thì truy tố, xét xử tội đó theo quy định của Bộ luật hình sự.
Bộ luật hìn