Sáng ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP. HCM xét xử, tuyên giảm án cho bị cáo Đỗ Trung Nhựt (SN 1983, quê tỉnh Tây Ninh) từ Chung thân xuống còn 20 năm tù về tội “Giết người”.
Trước đó, Nhựt bị TAND tỉnh Tây Minh xét xử và tuyên phạt tù chung thân về tội danh trên. Nhận thấy mức án tuyên với Nhựt là quá cao, người nhà bị hại đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhựt.
Theo HĐXX, cần tuyên Nhựt mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, người nhà bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhựt, gia đình Nhựt đã bồi thường hậu quả, bản thân bị hại cũng có một phần lỗi nên quyết định tuyên giảm án cho Nhựt.
Được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, Nhựt được tòa giảm án
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 13/01/2015, Nhựt uống rượu cùng với Lê Đức Thạnh, Nguyễn Văn Nhựt, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thị Lý tại một quán nhậu ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Trong lúc uống rượu, Nhựt trêu ghẹo chị Nguyễn Thị Lý. Lê Thành Hưng là người sống như vợ chồng với Lý nên gây gỗ với Nhựt. Bênh em, Lê Đức Thạnh là anh ruột của Hưng đánh Nhựt nhưng được mọi người can ngăn.
Ấm ức vì bị đánh, Nhựt bỏ về. Sau đó, Nhựt cầm theo một cây kéo rồi chạy xe đến nhà Thạnh. Nhựt rủ Thạnh đến một quán nhậu để uống rượu và nói chuyện. Tại quán nhậu, Nhựt và Thạnh tiếp tục gây gỗ đánh nhau và được chủ quán can ngăn nên cả hai ra về.
Khi vừa rời khỏi quán thì Nhựt và Thạnh lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thạnh vị Nhựt đâm chết. Sau khi gây án, Nhựt về nhà, sau đó Nhựt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Công Thư