Kẻ mưu sát anh hùng chống tham nhũng là ai?

Kẻ mưu sát anh hùng chống tham nhũng là ai?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Một trong 18 người được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh vì có thành tích chống tham nhũng vào đầu năm 2011) đã bị một nhóm côn đồ đuổi chém, nổ 3 phát súng nhưng không trúng mục tiêu.

Ngày 5/6, anh Trần Văn Giáp (SN 1974, trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh, một trong 18 người được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh vì có thành tích chống tham nhũng vào đầu năm 2011) đã bị một nhóm côn đồ đuổi chém, nổ 3 phát súng nhưng không trúng mục tiêu. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Nghệ An.

“Chém chết khỏi kiện cáo”

Theo lời kể của anh Giáp, khoảng gần 16h ngày 5/6, anh đang trên đường đi đón con ở nhà ngoại thì bị một nhóm côn đồ, lúc đầu là 4 người, sau đó chúng kéo thêm hơn 10 người nữa bịt mặt lao vào tấn công liên tiếp với nhiều loại hung khí như dao, kiếm, gậy gộc... và có cả súng (chưa rõ là súng quân dụng hay tự chế). Lúc tấn công anh, một trong các tên côn đồ còn hô lớn: "Chém chết cho khỏi kiện cáo".

Anh Giáp đang thuật lại sự việc.

Khi anh Giáp gọi hai người em ruột là Trần Văn Phong, Trần Văn Thân và anh Trần Thanh Mai (trú cùng xóm) đến giúp đỡ thì cũng bị chúng đánh bị thương, anh Phong bị một nhát kiếm ở tay. Có 3 tiếng súng đã được vang lên nhưng may mắn không ai dính đạn. Khi thấy bóng dáng của lực lượng công an thì chúng mới chịu bỏ chạy. Sau vụ mưu sát, anh Giáp bị đánh bầm tím khắp người, còn anh Phong cũng bị một trận đòn nhừ tử cộng với một nhát chém gần đứt một ngón tay.

Theo lời anh Giáp, trong nhóm côn đồ hành hung, anh nhận ra một người có nhân dạng giống Trần Xuân D (con trai của một bí thư chi bộ khối tại địa phương, là người đã bị anh tố cáo hành vi tham nhũng). Theo anh Giáp và rất nhiều bà con thì nguyên nhân anh bị đánh có thể là do anh Giáp tố cáo ông này đã tổ chức bán gạo cứu đói của Chính phủ. Nhiều lần, đích thân vị "quan tham" này đã đến nhà anh Giáp đe dọa.

Hôm qua (6/6), trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Cảnh Sơn, Trưởng công an phường Vinh Tân (Thành phố Vinh) cho biết, hiện công an phường vẫn đang điều tra vụ việc. Buổi sáng cùng ngày, phường đã có cuộc họp khẩn cấp, những đối tượng nghi vấn đã được liệt kê và đang nằm trong "tầm ngắm" của công an.

Được biết, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng rất quan tâm vụ việc này và đã có chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ động cơ của các đối tượng gây án để trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Một nguồn tin của Nguoiduatin.vn cho biết, công an Nghệ An hiện cũng đã lên phương án bảo vệ anh Giáp, tránh việc côn đồ tiếp tục có những hành vi tấn công người chống tham nhũng như vừa qua.

Nỗi niềm người chống tham nhũng

Trước đó, ông Trần Hữu Sửu (47 tuổi, ngụ xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, cũng là một người dân tích cực chống tham nhũng tại Nghệ An) cũng bị chém trọng thương ngay trước cổng nhà mình. Tối ngày 22/2/2011, trong lúc đi ra khóa cổng để đi ngủ, ông bị 2 đối tượng bịt mặt nấp từ trong bụi rậm lao ra vung kiếm chém tới tấp làm ông ngất tại chỗ. Bọn chúng chỉ bỏ chạy sau khi có con ông Sửu và một số người dân chạy ra ứng cứu. Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một chiếc mũ lưỡi trai. Ngay sau đó ông Sửu được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV 115 (TP.Vinh) trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu. Các bác sĩ cho biết, ông Sửu bị khá nhiều vết thương, nặng nhất là vết dao chém ở tay phải khâu 15 mũi.

Được biết, hơn 12 năm qua, ông Sửu cùng một số người dân luôn đứng ra đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn. Ngày 4/1/2011, ông Trần Hữu Sửu là 1 trong 18 người được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh trong Hội nghị biểu dương những người tham gia chống tham nhũng trên toàn tỉnh. Ông cho hay, chiều ngày bị chém ông có buổi làm việc với Ban thanh tra nhân dân xã Hiến Sơn để tố cáo nguyên chủ tịch xã này và cán bộ thủy lợi khuất tất trong một dự án đất đai.

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Đô Lương đã vào cuộc điều tra tìm hung thủ. Tiếp đó, Bí thư Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Phan Đình Trạc đã ký công văn chỉ đạo công an, Ban chỉ đạo Phòng Chống tham nhũng tỉnh điều tra vụ việc này. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, ông Sửu cho biết, ông rất lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên khi hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. "Bây giờ ra đường là tôi lại thấy sợ, đi thì phải ngoái trước, nhìn sau vì sợ bị chém. Tôi chết không sợ, nhưng tôi còn 6 đứa con, vợ thì mất rồi, lỡ có chuyện gì với tôi thì chúng sống thế nào đây.Hơn nữa, nếu có mệnh hệ gì thì tôi vô cùng tiếc vì mình chưa đưa hết được bọn "quan tham", sâu mọt ra trước pháp luật để trừng trị. Mong rằng cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, sớm truy tìm ra hung thủ để chúng tôi được yên tâm tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng", ông Sửu tâm sự.

Anh Giáp thì có quan niệm cứng rắn hơn. Tâm sự với chúng tôi, anh kiên quyết: "Tôi không sợ. Nếu phát hiện những vụ việc sai trái, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vạch mặt bọn tham nhũng".

Kim Thoa

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.