Kẻ say rượu tông xe vào chốt kiểm dịch, đánh cán bộ trực chốt lĩnh án

Kẻ say rượu tông xe vào chốt kiểm dịch, đánh cán bộ trực chốt lĩnh án

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 27/09/2021 | 14:41
0
Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, Tâm vẫn đến nhà bạn uống rượu. Khi say, bị cáo tông xe vào chốt kiểm dịch, đánh cán bộ trực chốt…

Ngày 27/9, TAND huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tâm, SN 1989, ngụ xã Hoà Phong 2 năm 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tại phiên toà, Tâm khai, khoảng 15h ngày 4/9, anh Nguyễn T. ở thôn Tuý Loan Đông 1, xã Hoà Phong gọi điện cho Tâm đến nhà mình uống rượu.

Mặc dù, không thuộc trường hợp được phép ra khỏi nhà do Tp.Đà Nẵng đang thực hiện Chỉ thị 16, nhưng bị cáo vẫn điều khiển xe mô tô đến nhà anh T..

Đến 16h30 cùng ngày, Tâm ra về, điều khiển xe lưu thông trên đường bê tông liên thôn Tuý Loan Tây đi thôn Dương Lâm 2 hướng về chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2 để về nhà.

Do uống rượu bia đã say, không làm chủ tốc độ, Tâm điều khiển mô tô với tốc độ cao tông thẳng vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch làm cả xe và người ngã xuống đường.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn N., là Công an xã Hoà Phong, được phân công đến hỗ trợ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn đã gọi điện báo Ban chỉ huy Công an xã sự việc.

Sau khi bị té ngã, Tâm đứng dậy chửi bới, đe doạ, thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Bị cáo còn xông đến, dùng chân và tay tấn công anh N..

Sau đó, Tâm bị anh N. cùng lực lượng tại chốt khống chế, bắt giữ và báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện đến làm việc.

Hồ sơ điều tra - Kẻ say rượu tông xe vào chốt kiểm dịch, đánh cán bộ trực chốt lĩnh án

Tâm tại phiên toà. 

Trong vụ án này, Tâm điều khiển xe tham gia giao thông nhưng trong máu có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không mang theo giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới nên cơ quan điều tra đã bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Hoà Vang để xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định.

Ngoài ra, Tâm không thuộc trường hợp được phép ra khỏi nhà nhưng đã đi ra khỏi nhà đến nhà anh T., có hành vi tập trung đông người để uống rượu bia. Do đó, Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hoà Vang để xử phạt vi phạm hành chính đối tượng cũng như làm rõ việc những người liên quan có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là chống người thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động bình thường của chốt kiểm soát dịch bệnh, xâm phạm gián tiếp đến hiệu quả quản lý của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, toà quyết định tuyên phạt Tâm 2 năm 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Tâm là đối tượng từng có 1 tiền án và 1 tiền sự. Ngày 28/6/2019, Tâm bị TAND quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng tuyên phạt 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Bị cáo chấp hành án xong vào ngày 22/3/2020.

Đến ngày 23/12/2020, Tâm bị Công an xã Hoà Phong xử phạt vi phạm hành chính 750 nghìn đồng vì sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 26/09/2021 | 17:21
Chiều 26/9, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.Đà Nẵng, trong ngày, địa phương phát hiện 8 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca bệnh chưa cách ly.

Đà Nẵng: Chuẩn bị đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở về Thành phố

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:01
UBND Tp.Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về Thành phố từ ngày 29/9 đến 6/10.

Trưa 25/9: Số ca Covid-19 nặng, nguy kịch đã giảm

Thứ 7, 25/09/2021 | 14:58
Đến nay, Việt Nam còn hơn 297.600 bệnh nhân Covid-19 đang theo dõi, điều trị. So với trung bình 1 tuần trước, số ca nặng, nguy kịch đã giảm 9,7%.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.