Kẻ vào tù, người thương tích vì câu nói

Kẻ vào tù, người thương tích vì câu nói

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Chiều 15/11, TAND tỉnh Khánh hòa đã công bố giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Nguyên Hùng (SN 1979), trú 185A Đồng Nai (TP. Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Sang (SN 1990), trú tổ 20 Hòn Nghê (TP. Nha Trang), về tội danh “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 24h ngày 9/6/2011, Hùng, Sang, Trương Văn Trắng, Phạm Quang, Hoàng và Phát (không xác định) ngồi nhậu tại quán cà phê số 10 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước (TP. Nha Trang). Cùng lúc Nguyễn Minh Tấn, Nguyễn Phi Long đang ngồi nhậu tại đường Yersin thì Tấn gọi điện cho Hùng và nói chuyện. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Hùng và Tấn đã chửi nhau trong điện thoại rồi hẹn nhau ra cầu Trần Phú để giải quyết.

Tấn và Long về nhà lấy một cây rựa chạy ra cầu Trần Phú tìm Hùng. Hùng rủ Sáng, Trắng, Quang, Hoàng, Phát mang theo 3 cây rựa, trong đó Hùng cầm 2 cây, Sang cầm 1 cây, Phát và Quang mỗi người cầm mỗi người một cây gỗ dài 80cm.

Lúc này nhóm Hùng chạy qua cầu Trần Phú đến bùng binh trước nhà khách 378 thì thấy đối thủ đang đứng gần đó, nhóm Hùng dùng hung khí lao vào tấn công Long và Tấn khiến cả hai không kịp trở tay, chúng chém nhiều nhát vào đầu, tay và chân của Long và Tấn. Sau khi gây thương tích nặng cho hai nạn nhân, Hùng kêu cả nhóm đi về và đến nhà nghỉ Phúc Hạnh ở khu vực trường lái xe ngủ. Long và Tấn được người dân đưa đi cấp cứu. Hậu quả Long bị thương tật 58%, Tấn 39%.

Pháp luật - Kẻ vào tù, người thương tích vì câu nói

Bị cáo Hùng và Sang trước vành móng ngựa

Ngày 10/9/2012, TAND TP. Nha Trang đưa hai bị cáo ra xét xử và tuyên phạt mức án Lê Nguyên Hùng, 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Sang, 5 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”. Xét thấy, đây là vụ án rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nhiều người. Hành xử có tính chất băng nhóm, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, gây thương tích rất nặng cho bị hại. Vụ án đã gây ra nhiều dư luận xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Việc tòa xử phạt bị cáo như vậy là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nên ngày 24/9, viện KSND TP. Nha Trang đã quyết định kháng nghị đề nghị TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Hùng và Sang.

Tuy nhiên, xét thấy cấp sơ thẩm xử phạt các mức án trên là thỏa đáng nên tòa đã bác kháng nghị và giữ nguyên mức án như cũ.

Hoàng Thiên Lý


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.