Kết thúc kỳ án “cắt nhầm thận” tại Cần Thơ

Kết thúc kỳ án “cắt nhầm thận” tại Cần Thơ

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 03/07/2018 | 16:19
0
Phía bị đơn là bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã đồng ý hỗ trợ cho gia đình nguyên đơn số tiền gần 400 triệu đồng.

Ngày 3/7, TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ “Tranh chấp bồi thường thiệt hại theo hợp đồng dịch vụ” giữa nguyên đơn là chị Hứa Cẩm Tú (SN 1975, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và bị đơn là bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 12/2011, chị Tú được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ thăm khám. Tại đây, chị được chụp X-Quang, CT… Các bác sĩ chẩn đoán thận trái của chị Tú ứ nước độ 3, 4 có sạn, thận bên phải hoạt động bình thường và được chỉ định mổ vào ngày 6/12/2011.

Đúng lịch, ca mổ được tiến hành. Trong lúc ca mổ nội soi đang tiến hành thì xảy ra tai biến nên phía bệnh viện thông báo với người nhà bệnh nhân ca mổ đã chuyển sang mổ hở để cắt thận và ca mổ đã thành công.

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn thì người nhà bệnh nhân Tú tá hỏa khi xem lại hồ sơ bệnh án. Việc chẩn đoán của bệnh viện là chỉ thận trái ứ nước nhưng khi được thông báo đã phẫu thuật cắt thành công cả hai quả thận. Người nhà đã trình báo vụ việc lên lãnh đạo bệnh viện.

Một cuộc họp khẩn cấp giữa ban Giám đốc bệnh viện này với người nhà bệnh nhân Tú được tổ chức ngay sau khi phát hiện vụ việc trên. Cũng tại buổi họp này, phía lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ trả lời đây là trường hợp bất khả kháng, nằm ngoài ý muốn và hứa sẽ chạy thận cũng như hoàn toàn trả viện phí cho chị Tú đến suốt đời.

Đầu tháng 1/2012, chị Tú được chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị và phẫu thuật ghép thận. Cũng trong thời gian này, phía bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã trực tiếp hỗ trợ hàng tháng nữ bệnh nhân Tú 6 triệu đồng.

Kết thúc kỳ án “cắt nhầm thận” tại Cần Thơ

Anh Trí (chồng chị Tú) cho biết, nhiều năm qua anh cố gắng đi đòi lại công bằng cho người vợ của mình (Ảnh: Thanh Lâm).

Đến ngày 5/9/2012, chị Tú xuất viện trở về nhà thì phía bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã tự ý giảm khoản trợ cấp xuống còn 3 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/5/2013, bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đột ngột thông báo sẽ không tiếp tục trợ cấp tiền cho chị Tú nữa với lý do nữ bệnh nhân này đã được ghép trả 1 quả thận.

Không đồng tình với lý do vô lý này, gia đình chị Tú đã khởi kiện vụ án. Ngày 29/6/2017, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phía bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ phải bồi thường với số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, phía bệnh viện phải chi trả đến cuối đời cho nguyên đơn mỗi tháng 5,8 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, phía bị đơn đã kháng cáo.

Đến ngày 23/11/2017, phiên phúc thẩm diễn ra nhưng đã tạm hoãn do các bên liên quan không tìm được tiếng nói chung. Cụ thể, phía nguyên đơn đã không đồng ý yêu cầu giám định lại theo yêu cầu của phía bị đơn tại tòa vì cho rằng 81% tỉ lệ thương tật là kết quả giám định trước đó là hoàn toàn phù hợp với tình trạng sức khỏe của chị Tú hiện tại.

Tuy nhiên, phía bị đơn đã đồng ý hỗ trợ một lần với số tiền là 200 triệu đồng nhưng phía nguyên đơn không đồng ý và giữ nguyên quan điểm phía bị đơn phải thực hiện như bản án sơ thẩm đã tuyên ngày 29/6.

Tại phiên xét xử 3/7, phía bị đơn đã đồng ý hỗ trợ cho gia đình nguyên đơn số tiền là 375 triệu đồng và sẽ hỗ trợ điều trị y khoa cho chị Tú.

Người phụ nữ bị cắt "nhầm" 2 quả thận: Không phải lỗi của bệnh viện?

Thứ 5, 23/11/2017 | 09:37
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường do cắt nhầm 2 quả thận của bệnh nhân, đại diện cho phía bệnh viện cho rằng việc cắt thận của bà Tú không phải lỗi của bệnh viện, mà đó là tai biến y khoa.

Bồi thường hơn 302 triệu đồng trong vụ ‘cắt nhầm’ thận ở Cần Thơ

Thứ 6, 30/06/2017 | 05:56
HĐXX tuyên buộc bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ phải bồi thường cho người bị “cắt nhầm” thận một lần là hơn 302 triệu đồng và mỗi tháng phải bồi thường 5,8 triệu đồng đến hết đời.

Xét xử vụ án hy hữu: Bệnh nhân bị cắt nhầm thận, đòi hơn nửa tỷ đồng

Thứ 4, 20/04/2016 | 07:52
Sau nhiều lần hòa giải không thành, vụ việc hi hữu cắt nhầm thần tại Cần Thơ đã được xử sơ thẩm. Gia đình bệnh nhân yêu cầu phía Bệnh viện bồi thường thiệt hại hơn nửa tỷ đồng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.