Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 21/09/2017 | 21:50
0
Hội nghị lần này sẽ tập trung vào các vấn đề tăng cường hợp tác và đổi mới công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Ngày 21/9, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC (hay còn gọi là Hội nghị cấp cao APEC) về Quản lý thiên tai lần thứ 11 đã chính thức được khai mạc tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đây là hội nghị trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam năm 2017 do bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và ban Thư ký APEC tổ chức.

Xã hội - Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

Toàn cảnh Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai tại Nghệ An.

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác và đổi mới công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác ứng phó khẩn cấp liên vùng đối với hiện tượng thiên tai bình thường mới”, hội nghị có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, các tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp và các quan chức cao cấp của các bộ, ngành, địa phương tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có nền kinh tế năng động và đầy bản sắc văn hóa, nhưng cũng là khu vực hứng chịu nhiều rủi ro thiên tai nhất trên thế giới.

Trong đó, Việt Nam cũng là nước thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai: Bão, lũ lụt, hạn hán… gây thiệt hại nhiều về người và tài sản.

Xã hội - Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 (Hình 2).

Thứ trưởng bộ NN&PTNT ông Hoàng Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, nơi vừa hứng chịu Bão số 10 là một cơ hội lớn để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai; cũng như là cơ hội để Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các nền kinh tế, làm cho năng lực quản lý rủi ro thiên tai không chỉ của Việt Nam mà cả các nước APEC và trên thế giới ngày càng tốt hơn.

“Hội nghị lần này là cơ hội lớn để các nền kinh tế APEC chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và ứng phó thiên tai nhằm tạo ra một khuyến nghị chung hiệu quả, thiết thực”, Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Xã hội - Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 (Hình 3).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Nghệ An vinh dự được là địa phương phối hợp cùng bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu nên thiên tai ở Nghệ An diễn biến ngày càng khó lường với cường độ lớn và tính bất thường ngày càng gia tăng làm ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của nhân dân cũng như tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Xã hội - Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 (Hình 4).

Công trình hồ chứa nước Yên Lập do viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - trung tâm Công nghệ phần mềm thủy lợi đảm nhận.

Với Nghệ An, Hội nghị quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11 tổ chức tại TP.Vinh sẽ là cơ hội tốt để tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị liên quan đến công tác phòng chống thiên tai nói chung và ứng phó khẩn cấp thiên tai nói riêng cũng như học hỏi các kinh nghiệm quý báu về phòng chống thiên tai mà các nền kinh tế chia sẻ".

Hội nghị Quan chức cao cấp về quản lý thiên tai lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/9). Ngoài ra, bên lề hội nghị sẽ có các hoạt động như: Chiếu phim tài liệu về công tác phòng chống thiên tại Việt Nam; hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống tỉnh Nghệ An; hoạt động đầu tư phòng chống thiên tai của các doanh nghiệp; giới thiệu hoạt động khoa học công nghệ phòng chống thiên tai.

Bão Harvey, tên lửa Triều Tiên: Phép thử "thiên tai, địch họa" cho ông Trump

Thứ 5, 31/08/2017 | 08:00
Nhà lãnh đạo Mỹ đang phải đối phó với “thiên tai, địch họa” - Siêu bão Harvey đang khiến dân chúng lao đao và vụ thử tên lửa của Triều Tiên vừa “vuốt mặt” Nhật Bản. Bài toán dành cho ông Trump có vẻ ngày càng khó.

Phạt đến 30 triệu đồng nếu phát bản tin dự báo thiên tai bị chậm

Thứ 2, 31/07/2017 | 11:02
Đây là nội dung của Nghị định số 84/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/7/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Xây dựng công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á

Thứ 3, 04/07/2017 | 12:21
Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng từ Qúy II/2017 tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.