Khánh Hòa đã di dời hơn 1.500 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Khánh Hòa đã di dời hơn 1.500 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Thứ 5, 11/11/2021 | 21:22
0
Hơn 1.500 người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở ở tỉnh Khánh Hòa đã được di dời đến nơi an toàn.

Chiều 11/11, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết các địa phương đã di dời người dân ở một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 19h ngày 10/11 đến 17h ngày 11/11 phổ biến từ 70-150mm, riêng Đồng Trăng (huyện Diên Khánh) đạt 160mm, Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh) 170mm, Sơn Thái (huyện Khánh Sơn) 184mm, Sơn Tân (huyện Cam Lâm) 239,8mm…

Dự báo trong 6-12 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-60mm/12 giờ, có nơi trên 80mm.

Dân sinh - Khánh Hòa đã di dời hơn 1.500 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Dự báo trong 6-12 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông

Mực nước sông Cái hiện đang tăng, mực nước sông Dinh Ninh Hòa ít biến động. Tính đến 17h ngày 11/11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa là 3,30m thấp hơn báo động 1 là 0,9m; mực nước sông Cái Nha Trang là 9,40m dưới báo động 2 là 0,10m.

Dự báo trong chiều và đêm 11/11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa có dao động đến xuất hiện lũ nhỏ, mực nước trên sông Cái Nha Trang lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào tối nay, đỉnh lũ ở mức trên dưới báo động 2.

Tỉnh Khánh Hòa đã di dời 425 hộ/1.579 người. Trong đó, huyện Khánh Sơn đã di dời 14 hộ/52 người tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp và thôn Tà Giang 1, xã Thành Sơn. Còn Tp.Nha Trang đã di dời 411 hộ/1.527 người ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Thái.

Dân sinh - Khánh Hòa đã di dời hơn 1.500 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở (Hình 2).

Người dân thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang đã di chuyển đến nhà văn hóa thôn để tránh trú.

Bà Huỳnh Thị Hồng, người dân thôn Thành Phát (xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang) vẫn không quên được vụ sạt lở năm 2018 xảy ra ở địa phương mình và chính bản thân đã từng trải qua những giây phút kinh hoàng ấy. Vì vậy, hễ có mưa mà là gia đình bà di chuyển, sơ tán xuống nơi an toàn.

“Do mưa lớn mấy ngày nay nên vách nhà tôi bị thấm nước, để an toàn tôi di chuyển xuống nhà văn hóa thôn để tránh trú” – bà Hồng cho biết.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, một số nơi xảy ra ngập cục bộ, có nơi bị chia cắt hoàn toàn. Tường rào (dài 30m, cao 2,1m) của Trường tiểu học xã Khánh Thành (điểm trường ngầm 1) bị sập hoàn toàn.

Trên quốc lộ 27C có 4 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Hiện nay, đơn vị quản lý tuyến đường đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để khắc phục. Dự kiến tối 11/11 sẽ thông xe.

Video nước ngập ở một số nơi tại Tp.Nha Trang, các phương tiện đi lại khó khăn:

Dân sinh - Khánh Hòa đã di dời hơn 1.500 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở (Hình 3).

Châu Tường

Khánh Hòa: Mưa lớn gây ngập nhiều nơi, phương tiện đi lại khó khăn

Thứ 5, 11/11/2021 | 19:00
Do mưa lớn kéo dài, cộng với việc xả điều tiết nước của một số hồ thủy lợi nên nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 93 ca mắc Covid-19, có 43 ca cộng đồng

Thứ 5, 11/11/2021 | 19:38
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 132 F1 và 58 F2.

Khánh Hòa: Mưa lớn kéo dài, đèo Khánh Lê bị sạt lở

Thứ 5, 11/11/2021 | 14:15
Do mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến nay, tại khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa xảy ra sạt lở khiến khoảng 9.000 m3 đất đá rơi xuống đường, gây ách tắc hoàn toàn.

Khánh Hòa phát hiện thêm 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 5, 11/11/2021 | 07:59
Sáng 11/11, tỉnh Khánh Hòa có thêm 20 bệnh nhân Covid-19 xuất viện và ghi nhận thêm 53 ca mắc mới, trong đó có 25 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn lao động trên biển

Thứ 4, 10/11/2021 | 18:35
Một ngư dân người Quảng Ngãi bị tai nạn lao động khi đang hành nghề trên biển đã được các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu kịp thời.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.