Lăn tăn 'bệnh lạ' tại Khánh Hòa

Lăn tăn 'bệnh lạ' tại Khánh Hòa

Thứ 6, 16/09/2016 | 10:45
0
Những năm gần đây, nhiều cán bộ ở một số địa phương bị nghi mắc “bệnh lạ” về mắt, đó là nhìn thấy rõ từng chuyện nhỏ trong dân nhưng lại không thấy được cái sai to đùng, hào nhoáng sờ sờ trước mặt.

Lùm xùm tiếp nối lùm xùm; thật hết sức vô lý khi người dân dựng cái chòi vịt thì liền bị chính quyền vặn vẹo đủ điều rồi phạt tiền hoặc cưỡng chế tháo dỡ. Trong lúc có đại gia xây dựng công trình đồ sộ trái phép, vượt tầng, song cơ quan chức năng sở tại vẫn bàng quan.

Như hai vụ việc đối nghịch nhau đang gây xôn xao dư luận tại Khánh Hòa là một ví dụ điển hình:

1- Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP. Nha Trang (từ tháng 9/2012) chỉ cho phép xây dựng công trình có độ cao tối đa là 40 tầng. Thế nhưng, chẳng biết do… tình thương mến thương thế nào mà đến tháng 10/2014 – tức hơn hai năm sau, Sở xây dựng Khánh Hòa vẫn vô tư “nới tay” cấp giấy phép cho xây dựng khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa đến những 48 tầng nổi và thêm hai tầng hầm!

Pháp luật - Lăn tăn 'bệnh lạ' tại Khánh Hòa

Tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa đang xây dựng đến tầng thứ 43. Ảnh: TTO.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa “đệ đơn” xin xóa bỏ quy hoạch khống chế xây dựng 40 tầng ở TP. Nha Trang nhưng không được Thủ tướng chấp thuận.

Đầu tháng 9/2016, Sở xây dựng Khánh Hòa bèn ra Quyết định thu hồi giấy phép xây dựng khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa khi công trình này đang xây đến tầng thứ 43. Lý do thu hồi là vì chủ dự án không chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 1/2016: “Không được xây dựng công trình vượt quá 40 tầng”.

Việc Sở xây dựng Khánh Hòa cấp giấy phép cho xây vượt tầng là cố ý làm trái quy định. Tuy nhiên, hành vi ấy… được “chìm xuồng” và chẳng ai bị “sờ gáy”. Tiếp đến, vấn đề “bệnh lạ” đáng nói ở chỗ, mặc dù có sự giám sát chặt chẽ theo luật định của cơ quan cấp phép, quan trọng là sau khi đã có yêu cầu từ UBND tỉnh, thế mà công trình vẫn mặc nhiên thi công vượt tầng một cách ngoạn mục. Thử hỏi:

Mắt người giám sát đ

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.