Khánh Hòa: Phong tỏa khu 12 tầng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh vì có ca dương tính với SARS-CoV-2

Khánh Hòa: Phong tỏa khu 12 tầng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh vì có ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 04/08/2021 | 11:30
0

Sáng 4/8, bác sĩ Phan Hữu Chính, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện đã tiến hành phong tỏa và cách ly toàn bộ khu D (khu 12 tầng) vì phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào chiều tối 3/8, sau khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ bệnh nhân, nhân viên y tế, đã phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khoa Nhi của bệnh viện.

Thực hiện chỉ đạo của ban Chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm tỉnh và sở Y tế, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa quyết định phong tỏa và cách ly toàn bộ khu D gồm các khoa: Hồi sức tích cực chống độc, Chạy thận nhân tạo, Nhi, Nội tổng hợp thần kinh và trung tâm Dịch vụ Y tế của bệnh viện.

Tuy nhiên, để thực hiện công tác điều trị cho các bệnh nhân nặng, riêng khu vực hồi sức tích cực chống độc, lọc thận nhân tạo và hồi sức sơ sinh - nhi vẫn tiếp nhận bệnh nhân. Các bệnh nhân khi vào đây đều phải thực hiện test nhanh kháng nguyên, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được đưa vào điều trị. 

Dân sinh - Khánh Hòa: Phong tỏa khu 12 tầng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh vì có ca dương tính với SARS-CoV-2

Khu 12 tầng của bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện phong tỏa vì có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Chính cho biết thêm, đến sáng nay (4/8), bệnh viện thông báo tạm thời chỉ nhận bệnh nhân cấp cứu về tim mạch. Các bệnh nhân sẽ được chuyển về khoa Can thiệp tim mạch để điều trị.

Còn các bệnh nhân khác, bệnh nhân nội, bệnh nhân tim mạch không cấp cứu, bệnh viện sẽ giải thích và chuyển về các bệnh viện lân cận khác trên địa bàn để điều trị.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ đảm bảo các suất ăn hàng ngày cho bệnh nhân, người nuôi bệnh và nhân viên y tế ở trong khu vực bị cách ly, phong tỏa.

Châu Tường

Khánh Hòa: Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh

Thứ 4, 04/08/2021 | 08:35
Sáng 4/8, theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17h ngày 3/8 đến 7h ngày 4/8, tỉnh có thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Khánh Hòa: Thêm 42 ca dương tính, tìm người đến siêu thị và cây ATM

Thứ 3, 03/08/2021 | 18:06
Từ 12h đến 17h ngày 3/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 42 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 78 ca dương tính với Covid-19

Thứ 3, 03/08/2021 | 14:03
Trong 78 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được Khánh Hòa ghi nhận lúc trưa nay có 7 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại Phước Tân (5 ca), Vĩnh Thái (2 ca).

Khánh Hòa: Khẩn tìm người đến siêu thị, Bách hóa xanh, nhà thuốc

Thứ 3, 03/08/2021 | 10:41
Sáng 3/8, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo khẩn số 31 tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa sẽ tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên

Thứ 3, 03/08/2021 | 09:36
Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất chủ trương sẽ tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Thêm 59 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 03/08/2021 | 08:17
Trong đó, 5 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 1 trường hợp cách ly tại nhà, 25 trường hợp ghi nhận ở khu phong tỏa và 28 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly.

Khánh Hòa: Thêm 65 ca dương tính, tìm người đến nhiều địa điểm

Thứ 2, 02/08/2021 | 13:14
Từ 7h đến 12h ngày 2/8, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 65 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: Kiểm soát nguy cơ dịch bệnh với người từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh

Thứ 2, 02/08/2021 | 12:11
Sáng 2/8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn về việc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh đối với người từ các địa phương có dịch khi đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Thêm 101 ca dương tính và 56 bệnh nhân được xuất viện

Thứ 2, 02/08/2021 | 08:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 101 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 2.438 trường hợp.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.