Khánh Hòa tăng cường thực hiện các giải pháp về an toàn giao thông

Khánh Hòa tăng cường thực hiện các giải pháp về an toàn giao thông

Thứ 6, 15/07/2022 | 20:05
0
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp hè và cuối năm 2022.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát và đẩy lùi hiệu quả, đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, các hoạt động vận tải trên các tuyến giao thông dần được khôi phục lại đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt.

Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, 57 người chết và 15 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 3 vụ, tăng 1 người chết và tăng 3 người bị thương.

Theo số liệu thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tăng so với cùng kỳ.

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó có nguyên nhân do người lái xe vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá tải trọng cho phép, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường họp chợ buôn bán… gây mất trật tự, mất an toàn giao thông.

Dân sinh - Khánh Hòa tăng cường thực hiện các giải pháp về an toàn giao thông

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm và tiếp tục phấn đấu cả năm 2022 giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển các thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022. Đồng thời, nắm bắt diễn biến tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý kịp thời.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao, các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc ma túy, vi phạm tốc độ; vi phạm tải trọng xe chở hàng hóa; đi không đúng làn đường, vượt sai quy định, chở quá số người quy định; dừng, đỗ xe sai quy định…

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục về trật tự, ATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương khảo sát, kiến nghị các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, phân luồng, nhất là theo dõi và điều chỉnh kịp thời việc phân luồng giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân đối với công trình xây dựng tại cầu Xóm Bóng.

Kiến nghị việc giải quyết các “điểm đen” tai nạn giao thông, các điểm có nguy cơ là “điểm đen” và mất an toàn giao thông; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông.

Dân sinh - Khánh Hòa tăng cường thực hiện các giải pháp về an toàn giao thông (Hình 2).

Phân luồng giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 488/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, yêu cầu người dân tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang hoặc tái lấn chiếm gây mất ATGT.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng - lề đường để họp chợ buôn bán, kinh doanh, lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt.

Đồng thời, có biện pháp, phương án phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trong việc xử lý kịp thời sạt lở đất đá trong mùa mưa, lũ gây ùn tắc giao thông…

Châu Tường

Khánh Hòa: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 3 người chết

Thứ 5, 14/07/2022 | 15:50
Công an huyện Vạn Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tài xế xe tải trong vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người chết.

Khánh Hòa: Khai trừ khỏi Đảng 7 cựu lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Thứ 4, 13/07/2022 | 10:53
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tiến hành xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 cựu lãnh đạo sở, ngành, đơn vị.

Diễn biến mới nhất vụ nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Khánh Hòa

Thứ 3, 12/07/2022 | 19:12
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Xác định danh tính các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Thứ 3, 12/07/2022 | 10:21
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.