Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Chủ nhật, 24/12/2023 | 20:47
0
Ngày 24/12, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang tổ chức khánh thành cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 tổ chức tại khu vực cầu Mỹ Thuận 2 (vị trí km105+200), phía bờ tỉnh Tiền Giang và dự án đầu tư xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được tổ chức tại km107+363, đầu tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (thuộc phường Tân Hòa, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vào lúc 9h sáng cùng ngày.

Cùng thời điểm này, tại tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang cũng diễn ra khánh thành dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và dự án đầu tư xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Lễ khánh thành các dự án trên được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu: Vĩnh Long, Tiền Giang, Tuyên Quang, Điện Biên.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu.

Dự lễ khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành: Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tp.Cần Thơ cùng đông đảo người dân địa phương.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 2).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự lễ khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu là một trong 11 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 3).

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền dài 6,61km.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nằm trên trục đường cao tốc từ Tp.HCM đi Tp.Cần Thơ, kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, nối liền tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang là trục đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất trong các trục quốc lộ chính trong khu vực.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 dài 6,61km, khởi công vào tháng 3/2020 và hoàn thành vượt tiến độ sau 40 tháng thi công. Công trình có điểm đầu (tại km101+126 tại nút giao An Thái Trung, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối (tại Km107+740 (lý trình dự án) tại nút giao Quốc lộ 80 thuộc Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) khớp với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Cầu Mỹ Thuận 2 với kết cấu dây văng khẩu độ nhịp 350, là công trình có độ phức tạp cao do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện từ khâu lập dự án cho đến thi công.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 4).

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại lễ khánh thành dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, gồm nhiều dự án thành phần, trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long có 2 dự án, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ và Dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Đến nay, 2 dự án được khánh thành là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành giao thông vận tải. Trong đó, có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của bà con, người dân trong khu vực dự án đi qua.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 5).

Chính thức khánh thành dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 1/2021 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài hơn 12km, qua tỉnh Đồng Tháp dài hơn 10km.

Điểm đầu dự án nối vào cầu Mỹ Thuận 2, thuộc phường Tân Hòa, Tp.Vĩnh Long. Điểm cuối tại nút giao cầu Chà Và, nối vào tuyến Quốc lộ 1 hiện hữu thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Giai đoạn 1, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h. Dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, góp phần tháo gỡ tình trạng ùn tác giao thông.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 6).

Người dân theo dõi sự kiện khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, khi đưa công trình vào khai thác dự án, chủ đầu tư nghiên cứu có kế hoạch tổ chức quan trắc, theo dõi lún định kỳ các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu, vị trí tiếp giáp các đường đầu cầu, cống trên tuyến để có biện pháp xử lý kịp thời nếu có diễn biến lún bất thường.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối và thông tuyến cao tốc Tp.HCM - Cần Thơ dài 120km rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hơn 2 giờ, thay vì khoảng 3,5 giờ như hiện nay.

Đồng thời, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực ĐBSCL, nâng cao đời sống người dân trong khu vực, giúp các doanh nghiệp vận tải phát triển hiệu quả, bền vững. Qua đó, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 7).

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ tuyến cao tốc từ Tp.HCM đến Cần Thơ dài hơn 120km, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hơn 2 giờ, thay vì khoảng 3,5 giờ như hiện nay.

Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khánh thành các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cao của các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các địa phương Vĩnh Long, Tiền Giang, Tuyên Quang, Điện Biên cùng với sự nỗ lực của các nhà đầu tư, tư vấn, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân thi công trên công trình và sự giúp đỡ của nhân dân có dự án đi qua.

Tất cả với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương đã làm việc xuyên tết, xuyên ngày nghỉ, chiến thắng đại dịch Covid-19 với ý chí kiên cường, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành các dự án vượt tiến độ.

Dân sinh - Khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Hình 8).

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, giao thông phát triển đến đâu thì mở ra không gian mới phát triển đến đó, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả giá trị gia tăng. Đặc biệt là giảm chi phí logistics, giảm chí phí đầu vào và tạo sự cạnh tranh của sản phẩm của Việt Nam.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân đi lại, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, thuận lợi trong lao động sản xuất và kinh doanh. Đến nay, cả nước có gần 1.900km đường cao tốc, đang thi công gần 1.700km đường cao tốc kết nối Bắc - Nam và Đông - Tây.

Dự kiến đến năm 2025, cả nước có 3.000km đường cao tốc và 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng sẽ có trên 5.000km đường cao tốc.

Trọng Nghĩa

Clip: Thảm nhựa những km đầu tiên dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:23
Những km đầu tiên của dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang được trải thảm nhựa, sau hơn 30 tháng thi công.

Bộ GTVT nêu lý do tiến độ thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chậm

Thứ 3, 28/02/2023 | 08:38
Theo Bộ GTVT, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 4, tuy nhiên hiện vẫn còn vướng 25 m tại nút giao QL.80.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “mở cửa” phục vụ Tết

Thứ 6, 25/12/2020 | 10:12
Nhằm giảm tải kẹt xe trên Quốc 1 hướng từ TP.HCM về miền Tây và ngược lại, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ “mở cửa” hỗ trợ người dân đi lại vào dịp Tết.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.