Khảo sát người Việt

Khảo sát người Việt "vô cảm" có chính xác?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Kết quả khảo sát của Gallup đưa ra hồi cuối tháng 11 vừa qua khiến nhiều người Việt Nam bất ngờ khi có tên trong danh sách những đất nước ít cảm xúc nhất thế giới.

Hãng khảo sát quốc tế Gallup đã thực hiện khảo sát trong 3 năm liên tiếp từ 2009 đến 2011 trên hơn 150 quốc gia và các vùng lãnh thổ bằng. Tại mỗi quốc gia, Gallup chọn ra khoảng 1.000 người từ 15 tuổi trở lên để tiến hành phỏng vấn.

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam là nước đứng thứ 13 trong số các quốc gia ít cảm xúc nhất, chỉ sau các nước như Nepal, Ukraina, Nga và Mông Cổ.

Theo khảo sát, tại Việt Nam chỉ có 40% người dân cho biết họ trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc trong một ngày.

Để đánh giá mức độ cảm xúc của mỗi người, Gallup đã đặt ra câu hỏi về 5 cảm giác tích cực và 5 cảm giác tiêu cực của ngày hôm trước. Những cảm giác tiêu cực bao gồm: giận dữ, buồn phiền, đau đớn thể xác và sự căng thẳng. 5 cảm giác tích cực là cảm thấy nghỉ ngơi đầy đủ, được kính trọng từ người khác, hưởng thụ, nhiều lần cười mỉm hay cười lớn tiếng cũng như đã học hỏi hay cảm thấy thích thú với một việc gì đó. Cuộc khảo sát được tiến hành dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại.

Pháp luật - Khảo sát người Việt 'vô cảm' có chính xác?Ảnh minh họa

Cũng theo đó, Singapore là quốc gia được xếp vào vị trí quốc gia “vô cảm nhất” thế giới bởi có ít người Singapore trả lời “có” cho những câu hỏi tiêu cực cũng như những câu hỏi đo độ hạnh phúc. Chỉ 36% số người Singapore được hỏi trả lời “có” cho cả các câu hỏi có nội dung tích cực và các câu hỏi có nội dung tiêu cực.

Singapore là 1 trong những quốc gia có nạn thất nghiệp ít nhất với GDP (thu nhập bình quân đầu người) cao nhất thế giới, tuy nhiên, đây cũng chính là quốc gia có nhiều người dân phải trải qua cảm xúc tiêu cực nhất.

Cũng theo kết quả này, các quốc gia trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực nhất là các nước thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi như Iraq, Bahrain và Palestin.

Trong khi đó, Philippines lại được đánh giá là "quốc gia giàu cảm xúc nhất trên thế giới" với 60% người dân trải qua các cung bậc trạng thái khác nhau trong 1 ngày. Khu vực Mỹ Latin dẫn đầu các quốc gia trải qua nhiều cảm xúc tích cực nhất với các nước Panama, Paraguay và Venezuela.

Tuy nhiên, ít cảm xúc có đồng nghĩa với vô cảm? Nhiều độc giả cho rằng, khảo sát của Gallup là khảo sát về chỉ số cảm xúc chứ không phải về “vô cảm”.

"Vô cảm" - theo từ điển mở tratu.soha.vn nghĩa là không có cảm xúc, không có tình cảm trước bất kỳ sự việc gì. Hay nói cách khác, đây là một trạng thái tinh thần, mà khi ở trong đó, con người ko có cảm xúc hay tình cảm mang tính nhân bản nào đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh, miễn là không đụng chạm trực tiếp đến lợi ích cá nhân của họ.

Thêm vào đó, cảm xúc mỗi ngày của mỗi người là khác nhau. Cách thức tiếp cận đối tượng của Gallup là ngẫu nhiên nên không thể đại diện cho toàn bộ con người Việt Nam. Vì vậy, kết quả khảo sát trên chỉ nên mang tính tham khảo chứ không có ý nghĩa đánh giá.

Thiên Yết (t/h)


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.