Khởi tố 2 đối tượng chuyên “làm luật” bảo kê máy gặt lúa ở Nghệ An

Khởi tố 2 đối tượng chuyên “làm luật” bảo kê máy gặt lúa ở Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 18/06/2018 | 18:32
1
Lợi dụng chủ máy gặt là những người từ nơi khác đến, Phan Văn Sỹ và Nguyễn Hùng Cường đã tổ chức một nhóm chuyên đòi “làm luật” bảo kê. Nếu người nào chống đối thì các đối tượng sẽ tổ chức phá máy, hành hung cho đến khi nào chịu nộp tiền.

Người dân không nộp tiền bảo kê sẽ phá máy, hành hung

Ngày 18/6, Đại tá Lương Thế Lộc, trưởng Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Sỹ (SN 1986), trú tại xóm Mới, xã Thanh Nho và Nguyễn Hùng Cường (SN 1975), trú tại xóm 7, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của các chủ máy gặt lúa về việc bị một nhóm đối tượng trên địa bàn xã Thanh Nho và các xã lân cận dùng hung khí đe dọa đòi tiền bảo kê, bắt ép phải gặt và trả tiền cho chúng. Nếu ai chống đối, nhẹ thì các đối tượng sẽ đập phá tài sản không cho gặt lúa, nặng thì sẽ hành hung, gây thương tích.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Đại tá Lương Thế Lộc đã quyết định lập ban chuyên án để điều tra, bắt các đối tượng về quy án, bảo vệ trật tự an ninh tại địa phương. Các trinh sát đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy nhanh chóng vào cuộc.

Khởi tố 2 đối tượng chuyên “làm luật” bảo kê máy gặt lúa ở Nghệ An

Phan Văn Sỹ và Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan công an.

Sau một thời gian, danh tính các đối tượng đã được làm rõ, trong đó Phan Văn Sỹ và Nguyễn Hùng Cường được xác định là 2 kẻ cầm đầu. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tiếp cận những chủ máy gặt từ nơi khác đến rồi đe dọa, uy hiếp. Nhiều chủ máy gặt vì muốn yên ổn làm ăn nên đã “cống” cho Cường và Sỹ số tiền mà nhóm này yêu cầu là 2 triệu đồng/máy.

Mặc dù vậy, quá trình tiếp cận với các chủ máy gặt rất nhiều khó khăn bởi họ không dám đứng ra khai báo, vạch trần đối tượng. Phần lớn mọi người lo sợ các đối tượng trả thù nên chỉ dám tố cáo nặc danh nên không đủ căn cứ để triệu tập, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

Sa lưới...

Với quyết tâm bắt các đối tượng phải chịu sự truy tố trước pháp luật, ban chuyên án một mặt cắt cử các trinh sát viên mật phục theo dõi ngày đêm, nhất cử nhất động của nhóm đối tượng để nắm được di biến động. Mặt khác, Công an huyện Thanh Chương phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm thông qua hòm thư kín, cử trinh sát đến gặp từng chủ máy gặt thuyết phục ra làm chứng về hành vi của các đối tượng.

Qua thông tin của người dân, Ban chuyên án nhận được thông tin các đối tượng đang ép chủ máy gặt Nguyễn Hữu H. (SN 1963), trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương phải “làm luật”. Nhận thấy thời cơ phá án, Ban chuyên án đã quyết định cử các trinh sát mật phục, bắt quả tang.

Yêu cầu đặt ra là phải bí mật, nhưng cũng phải nhanh chóng không để các đối tượng bỏ trốn. Đặc biệt, vấn đề an toàn cho các trinh sát và người dân cũng đặt ra hàng đầu. Vì đây là những kẻ rất manh động và liều lĩnh, có nhiều kinh nghiệm trong việc uy hiếp, đe dọa.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 4/6, khi các đối tượng thấy máy gặt của anh H. đang hoạt động trên cánh đồng xã thì lập tức đến yêu cầu phải nộp tiền bảo kê 2 triệu đồng/máy. Lúc này anh H. không đồng ý vì cho rằng do dân gọi đến gặt chứ không phải tự ý đến.

Sau một lúc tranh cãi giữa hai bên xảy ra xích mích, các đối tượng định xông vào phá máy và hành hung anh H.. Rất may, khu vực ruộng này là của một người quen của sỹ và Hùng, vì vậy khi người này can ngăn thì 2 kẻ này mới dẫn nhóm đối tượng rời đi.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Phan Văn Sỹ và Nguyễn Hùng Cường tiếp tục phát hiện máy gặt của anh H. tại cánh đồng khác. Lo sợ bị đánh và cũng muốn yên ổn làm ăn nên anh H. chấp nhận yêu cầu của các đối tượng.

Tuy nhiên, anh H. cho biết do không đem đủ tiền, hiện chỉ có 1,8 triệu, số tiền còn lại sẽ đưa sau. Phan Văn Sỹ và Nguyễn Hùng Cường đồng ý, nhưng khi các đối tượng cầm tiền của chủ máy thì các trinh sát lập tức ập đến, bắt quả tang.

Trước hành động nhanh và bất ngờ của các Công an huyện Thanh Chương, Sỹ và Cường đã phải cúi đầu chịu đưa tay vào còng. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Từ đầu mùa cho đến nay, các đối tượng đã uy hiếp, bắt hàng chục chủ máy gặt phải nộp tiền. Nếu chủ máy không đồng ý thì 2 đối tượng sẽ gọi đàn em uy hiếp, đánh đập.

Mang hung khí đi "bảo kê" máy gặt, nam thanh niên bị dân vây bắt

Thứ 3, 29/05/2018 | 13:03
Thấy nhóm côn đồ mang theo hung khí đến hành hung chủ máy gặt, người dân ở xã Quảng Trường (Thanh Hóa) đã vây bắt và bàn giao cho công an xã.

Đối tượng lái máy gặt đập tông 3 ông cháu thương vong ra đầu thú

Thứ 4, 06/12/2017 | 17:30
Sau khi gây tai nạn khiến 3 ông cháu thương vong, Dã nhanh chóng điều khiển máy gặt đập liên hợp rời khỏi hiện trường. Mới đây, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hưng Yên: "Giang hồ" tiếp tục đòi tiền "bảo kê" của chủ máy gặt

Thứ 4, 18/10/2017 | 12:28
Mặc dù diện tích lúa mùa vừa được thu hoạch xong, nhưng thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhóm đối tượng "giang hồ" đòi tiền "bảo kê" của chủ máy gặt với giá từ 3 – 5 triệu đồng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.