Khởi tố cô gái dựng chuyện mắc bệnh hiểm nghèo để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố cô gái dựng chuyện mắc bệnh hiểm nghèo để chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 08/04/2022 | 11:40
0
Mặc dù sức khỏe ổn định nhưng Nguyễn Thị Mỹ Siêu vẫn dựng chuyện bị bệnh hiểm nghèo để kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp của nhiều người.

Ngày 8/4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Siêu, SN 1995, trú tại thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 BLHS.

Thông tin ban đầu cho biết, vào năm 2019, Siêu được chẩn đoán bị bệnh “u trung thất” và đã được Bệnh viện ung bướu Tp.Hồ Chí Minh chữa trị, cắt bỏ khối u.

Theo chỉ định, định kỳ 6 tháng Siêu lại xuống bệnh viện để tái khám. Kết quả tái khám gần nhất xác định sức khỏe của Siêu đã ổn định, cơ thể không phát sinh khối u khác từ khối u đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Tuy nhiên, khoảng đầu tháng 9/2021, Siêu dàn dựng ra một câu chuyện sai sự thật về việc căn bệnh “u trung thất” trước đó của Siêu diễn biến xấu, các bác sĩ ở Việt Nam phải đưa Siêu qua Singapore để chữa trị trong tình trạng sức khỏe yếu, tính mạng bị đe dọa, mục đích để kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp của bạn bè.

Siêu sử dụng tài khoản Facebook mang tên “An Khang”, “Trung Quân” và tài khoản Zalo mang tên “Quốc Hùng” nhắn tin trao đổi về bệnh tình của Siêu ở Singapore (các nhân vật này đều do Siêu tự tạo ra, tự nhắn tin).

Tiếp đó, Siêu chụp hình các cuộc trò chuyện do Siêu tự tạo ra như trên, rồi sử dụng tài khoản Facebook “Trung Quân” gửi cho một số bạn bè.

Không chỉ vậy, Siêu đã sử dụng tài khoản Facebook nói trên, đóng giả là nhân vật tên “Quân” nhắn tin cho một người bạn của mình kể về bệnh tình của mình ở Singapore. Đồng thời, đề nghị người bạn này đứng ra kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ tiền cho Siêu.

Vì tin tưởng, người bạn nói trên đã chuyển cho Siêu 2 triệu đồng và đứng ra đăng tin trên Facebook về bệnh tình của Siêu để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người.

Sau đó, có nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành khác nhau bao gồm cả người quen của Siêu và người lạ (chưa rõ nhân thân lai lịch) ủng hộ bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của Siêu, với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Trong đó, quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 8 cá nhân chuyển tiền ủng hộ và bị Siêu chiếm đoạt gần 16 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 9/2021, sau khi bị một tài khoản Facebook phát hiện sự việc, Siêu chủ động đăng bài lên Facebook xin lỗi, thừa nhận hành vi gian dối của mình và đề nghị những ai đã chuyển tiền ủng hộ cung cấp số tài khoản để Siêu chuyển trả lại tiền.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, ngày 21/9/2021, một người từng chuyển tiền cho Siêu đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Khánh Ngọc

Huế: Nhiều nạn nhân "sập bẫy" lừa đảo do hám lợi hoa hồng

Thứ 5, 07/04/2022 | 20:31
Nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức tuyển cộng tác viên làm việc online.

Nữ quái mang valy tiền âm phủ đi lừa đảo lãnh án tù

Thứ 5, 07/04/2022 | 19:57
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung đã tự nhận mình là cán bộ Văn phòng Chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bóc trần thủ đoạn thầy bói lừa đảo gần 5 tỷ đồng của các nạn nhân

Thứ 5, 07/04/2022 | 15:30
Lợi dụng việc hành nghề thầy cúng, thầy bói, Nguyễn Hùng Quân đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo số tiền gần 5 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).