Khởi tố đối tượng gây nổ ở nhà xe Phương Trang

Khởi tố đối tượng gây nổ ở nhà xe Phương Trang

Thứ 3, 12/03/2013 | 08:43
0
Ngày 11/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ (PC45) cho biết đã có báo cáo chính thức vụ nổ tại nhà chờ xe Phương Trang (Cần Thơ) ngày 28/2 làm ba người bị thương.

Trước đó, đối tượng La Hoàng Sang (sinh năm 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã lên mạng internet tìm cách chế tạo pháo hoa “rocket mini và chữa cháy” nên Sang rủ La Hoàng Nam (bà con chú bác, ngụ tại TPCần Thơ) tìm chỗ mua hóa chất để Sang thử nghiệm.

  Pháp luật - Khởi tố đối tượng gây nổ ở nhà xe Phương Trang
 
Hiện trường vụ nổ ở nhà chờ Phương Trang ngày 28/2
 
Sau đó, Sang và Nam cùng đến cửa hàng hóa chất Thành Đạt (phường Tân An, quậnNinh Kiều) mua các hóa chất khác nhau mang về trộn với nhau theo công thức được hướng dẫn trên mạng internet để chế tạo pháo hoa.
 
Sau khi pha chế các loại hóa chất trên đạt yêu cầu, Sang bỏ các lọai hóa chất đã trộn sẵn thành “thành phẩm” vào hộp đựng riêng, sau đó bỏ các loại hóa chất chưa trộn và keo dán sắt vào chung một túi nilon với hộp đựng hóa chất “thành phẩm” để mang về TPHCM.
 
Đến chiều ngày 28/2, Sang cùng bạn gái đến nhà chờ xe khách Phương Trang để chuẩn bị về lại TP.HCM thì túi hóa chất phát nổ.
 
Sau khi xảy ra vụ nổ,  PC45 Cần Thơ đã gửi mẫu vật thu được đi giám định. Kết quả cho thấy, các hóa chất mà Sang mua khi trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ nhất định sẽ tạo thành thuốc nổ đen, có đặc tính cháy nổ nguy hiểm khi đạt đến 130 độ C.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Sang 3 tháng để điều tra.

Theo Phạm Tâm(Dân Trí)

Dự thảo Nghị định 'cho nổ súng' vi hiến và không cần thiết

Thứ 2, 11/03/2013 | 15:42
Nếu Nghị định này được đưa vào sử dụng thì đó là một sự vi hiến, vi phạm pháp luật và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do việc lạm dụng quyền hạn của những người thi hành công vụ, từ đó, xã hội sẽ bị rối loạn, ông Lê Đức Tiết nhận định .

Những việc công an phải làm trước khi nổ súng

Thứ 2, 11/03/2013 | 15:18
Chỉ áp dụng các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp, các biện pháp cưỡng chế cần thiết sau khi đã áp dụng các biện pháp vận động, thuyết phục người có hành vi chống người thi hành công vụ nhưng không có hiệu quả.

Đại gia Sài thành bán 4 siêu xe trả nợ, chữa bệnh

Chủ nhật, 10/03/2013 | 15:35
Năm 2006, "chu kỳ" đầu tiên sự thoái trào kinh tế chung của toàn thế giới, siêu xe bắt đầu tràn vào Việt Nam nhưng các đại gia cũng sớm điêu đứng vì xe.

Nỗ lực sống của những thiên thần bất hạnh

Thứ 4, 06/03/2013 | 16:22
Em thấy gì khi nắm tay tôi/Bởi mắt em đâu thể thấy mặt trời/Nghe trong tiếng cười em hớn hở/Giọt nước mắt người xa lạ... tôi rơi (Minh Miu). Đó là cảm xúc rất thật của một bạn trẻ trước những cảnh đời bất hạnh tại mái ấm Thánh Tâm (Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội).
Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.