Khởi tố Giám đốc công ty Thiên Sơn vụ 9 người chạy thận tử vong ở Hoà Bình

Khởi tố Giám đốc công ty Thiên Sơn vụ 9 người chạy thận tử vong ở Hoà Bình

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 21/11/2018 | 18:33
0
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn do có liên quan đến vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, mới đây, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - giám đốc Công ty Thiên Sơn do xét thấy có liên quan đến vụ án.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố Giám đốc công ty Thiên Sơn vụ 9 người chạy thận tử vong ở Hoà Bình

Bác sĩ Hoàng Công Lương

Trước đó, trong bản kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai, Công an tỉnh Hòa Bình chưa đề cập tới việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Anh Tuấn.

Nội dung kết luận điều tra nêu rõ như sau: Qua các tài liệu đã thu thập được, thấy rằng ông Đỗ Anh Tuấn ký kết hợp đồng 315/BVĐKT-TS ngày 25/5/2017 với bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với tư cách là người đại diện Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (gọi tắt là công ty Thiên Sơn).

Mặt khác, công ty Thiên Sơn có đủ điều kiện để ký và thực hiện hợp đồng theo quy định. Vì vậy, việc ký hợp đồng nêu trên là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc công ty Thiên Sơn ký hợp đồng số 05 ngày 25/5/2017 với công ty TNHH Trâm Anh nhưng chưa được sự đồng ý của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã vi phạm về việc chuyển giao nghĩa vụ theo quy định tại Điều 370 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Do đó, trong vụ án này công ty Thiên Sơn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hậu quả xảy ra theo quy định của pháp luật.

Hiện ông Đỗ Anh Tuấn đang bị áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ký hợp đồng với Công ty Thiên Sơn ngày 25/5/2017 để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2.

Cùng ngày hôm đó, ông Đỗ Anh Tuấn lại ký hợp đồng "bán cái" cho Công ty Trâm Anh mà không được sự đồng ý của BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Ngày 28/5/2017, ông Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty Trâm Anh đến BVĐK tỉnh Hòa Bình thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 của Đơn nguyên lọc máu. Quá trình thao tác đã để tồn dư 1 lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước, chưa lấy mẫu nước để xét nghiệm theo yêu cầu hợp đồng. Dù biết sáng hôm sau Đơn nguyên lọc máu vận hành và sử dụng hệ thống lọc nước RO2 để chạy lọc thận cho bệnh nhân, nhưng do quá tự tin cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên Quốc bỏ mặc cho Đơn nguyên lọc máu sử dụng, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với Trần Văn Sơn - cán bộ phòng vật tư của bệnh viện, Sơn đã không kiểm tra việc Quốc sửa chữa, không lấy mẫu xét nghiệm mẫu nước nhưng vẫn thông báo cho điều dưỡng về việc hệ thống có thể sử dụng bình thường.

Ngày 29/5/2017, bác sĩ Hoàng Công Lương được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, nghe điều dưỡng thông báo hệ thống lọc nước RO đã sửa chữa xong. Bác sĩ Lương đã không kiểm tra, không báo cáo kết quả sửa chữa cho cấp trên, đồng thời ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân. Hậu quả vụ việc đã làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong.

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương sang tội "vô ý làm chết người".

Đến nay, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm các ông: Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng Vật tư và ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Viện trưởng VKSNDTC: "3 lần thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương là lẽ đương nhiên với vụ án phức tạp"

Thứ 3, 30/10/2018 | 16:21
Về việc 3 lần thay đổi tội danh với bác sĩ Hoàng Công Lương, Viện trưởng Lê Minh Trí nói: "Điều chỉnh tội danh là để đảm bảo đúng bản chất tội  phạm, không gây oan sai, không bỏ lọt nên đó cũng là lẽ đương nhiên với những vụ án phức tạp như vụ chạy thận nhân tạo làm chết 9 người ở Hòa Bình".

Vì sao bác sĩ Hoàng Công Lương bị cấm đi khỏi nơi cư trú?

Chủ nhật, 14/10/2018 | 07:00
Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận làm 9 người chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết lý do vì sao cơ quan CSĐT tiếp tục ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Vụ tử vong khi chạy thận: Luật sư tin sẽ còn có kết luận điều tra bổ sung

Thứ 4, 11/07/2018 | 11:34
Ông Trương Quý Dương bị đề nghị xem xét xử lý hành chính liên quan đến sự cố y khoa khiến 9 người tử vong. Các luật sư cho rằng, việc xử lý hành chính là chưa phù hợp.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.