Không còn bộ nào có 4 thứ trưởng

Không còn bộ nào có 4 thứ trưởng

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:41
0
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm một thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và một thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Cụ thể, thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam (SN 1964), phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ông Trần Thanh Nam quê quán tỉnh Đồng Tháp, học vị tiến sĩ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Trần Thanh Nam từng giữ các chức vụ: phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy An Minh, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh (SN 1958), vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. Ông Trần Quốc Khánh quê quán tỉnh Nam Định, học vị tiến sĩ.

Được phân làm công tác tổ chức cán bộ tại Bộ Khoa học và công nghệ từ năm 2007, ông Khánh đã kinh qua chức vụ vụ phó rồi vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và công nghệ.

Trước đó ông Khánh giữ các chức vụ: phó trưởng phòng rồi Trưởng Phòng hợp tác quốc tế, Cục Sở hữu công nghiệp (nay là Cục Sở hữu trí tuệ); phụ trách Phòng tổ chức cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ.

Như vậy, với việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh làm thứ trưởng, Bộ Khoa học và công nghệ sẽ có năm thứ trưởng, không còn là bộ duy nhất có bốn thứ trưởng.

Theo nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 18/4/2012 “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ” thì “số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn bốn người do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Dẫn đầu danh sách bộ có nhiều thứ trưởng là Bộ Tài chính với 9 thứ trưởng. Có bốn bộ có 7 thứ trưởng là Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ.

Bộ có 6 thứ trưởng chiếm số lượng nhiều hơn cả với danh sách gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên - môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các bộ có 5 thứ trưởng gồm: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thông tin - truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Công thương.

Theo Tuổi trẻ/ Tri thức

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng

Thứ 2, 23/09/2013 | 20:20
Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiến sĩ 'cược' 5 triệu USD để thứ trưởng GTVT ngồi thử tàu

Thứ 3, 10/09/2013 | 15:16
"Nếu thành công, ông Đông sẽ là anh hùng và nhận được 5 triệu USD. Còn ông Đông không dám thực hiện, đường sắt đi vào hoạt động và để xảy ra chết người thì ông Đông phải trả tôi 5 triệu USD", ông Bá đề nghị.

Trung Quốc khai trừ đảng một thứ trưởng

Thứ 7, 10/08/2013 | 10:27
Cựu phó chủ tịch Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc, ông Lưu Thiết Nam, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bí thư Ninh Bình làm thứ trưởng Bộ Công an

Thứ 4, 07/08/2013 | 11:05
Chiều 6/8, Đảng ủy Công an Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Trung tướng Bùi Văn Nam giữ chức Thứ trưởng Công an.

Thứ trưởng Bộ Tài chính làm chủ tịch của SCIC

Thứ 4, 31/07/2013 | 08:36
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Văn Hiếu, thứ trưởng Bộ Tài chính sẽ kiêm giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) từ ngày 26/7.

Thăng cấp hàm thượng tướng cho 03 thứ trưởng Bộ Công an

Thứ 3, 23/07/2013 | 09:28
Chiều 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước trao Quyết định thăng hàm thượng tướng Công an nhân dân với 3 thứ trưởng Bộ Công an gồm ông: Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Còn nhiều nơi vi phạm kỷ luật thi

Thứ 6, 14/06/2013 | 09:37
"Bộ GD-ĐT nói rằng kì thi cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tôi biết, chắc vẫn còn nhiều nơi vi phạm kỷ luật thi, vì thế việc xã hội nghi ngờ về chất lượng kì thi này cũng đúng thôi"- thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển.