Tờ Sputnik dẫn lời chuyên gia phân tích cao cấp có bút danh The Saker nhận định, trong tình hình biến động thời gian qua,Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng giữa hai ngã đường cần phải lựa chọn, hoặc đi theo giấc mộng bá chủ toàn cầu của Mỹ, hoặc trở thành một quốc gia tự do cùng với quốc tế hướng tới xây dựng một trật tự thế giới đa cực.
Cuộc gặp mặt gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan đã đặt ra một câu hỏi cho giới quan sát rằng, liệu nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có đang thay đổi mục đích của mình trong trò chơi địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông hay không?
Erdogan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngả theo Moscow?
Thông tin từ cuộc gặp cho thấy Ankara và Moscow đã tuyên bố thành lập một "cơ chế" mới hợp tác ở Syria. Cơ chế mới sẽ bao gồm hợp tác chia sẻ tình báo, ngoại giao và quân sự giữa hai nước.
Bên cạnh đó Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu còn lấp lửng rằng Thổ Nhĩ Kỳ "có thể tìm kiếm các lựa chọn khác ngoài NATO trong hợp tác công nghiệp quốc phòng", dù lựa chọn ưu tiên của Ankara từ trước tới nay luôn là hợp tác với các đồng minh NATO. Phát biểu này đã khiến phương Tây bất ngờ và càng khiến Mỹ và EU lo ngại về sự xích lại ngày càng gần hơn của Nga-Thổ.
Công ty dự báo chiến lược Stratfor cho rằng Ankara "rất có khả năng sẽ nhượng bộ với Iran và Nga về vấn đề Syria". Ankara sẽ sớm thành lập một liên minh với Nga và Iran, để từ đó "sẽ mềm mỏng hơn về lập trường của mình về sự tại vị của Tổng thống Bashar al-Assad".
"Rất khó để dự đoán những gì ông Erdogan sẽ làm tiếp theo, một phần vì tính cách khó đoán và phần khác là hoàn cảnh khách quan lúc này của Thổ Nhĩ Kỳ", chuyên gia The Saker nói với Sputnik.
"Tuy nhiên khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nhượng bộ với Nga và Iran là dễ xảy ra, điều này chủ yếu là do