Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Chủ nhật, 29/10/2017 | 19:00
0
Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, người dân Thủ đô được trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng các dân tộc Hà Giang – mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Từ ngày 27/10 đến 29/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trưng bày giới thiệu với du khách một phần giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 19 dân tộc, những sản phẩm du lịch, đặc sản mang tính đặc trưng riêng của Hà Giang. 

Chương trình cũng giới thiệu với người dân Thủ đô lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 3, năm 2017 nhằm hưởng ứng năm Du lịch phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. 

Người dân Thủ đô đến đây được chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu về đất và người Hà Giang. Bên cạnh đó còn được thưởng thức những món ăn của người Hà Giang như: Bánh gio, bánh chưng gù, xôi 7 màu, cam Hà Giang...

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Tái hiện không gian sinh hoạt của người dân Hà Giang giữa Thủ đô Hà Nội 

Giữa Thủ đô Hà Nôi, chương trình không chỉ là tái hiện một phần trong sinh hoạt của người dân Hà Giang mà còn mang có cả cả âm vang núi rừng, của tiếng khèn với những màn hát múa mang đậm bản sắc dân tộc Hà Giang như: Ca khúc “Lời của cao nguyên”, “Nét chợ phiên”, “Múa trống”, trích đoạn “Lễ cúng tổ tiên”, múa “Nhịp xuân bản giao”, ca khúc “Gặp gỡ phiên chợ”…

Chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết:"Khi được biết thông tin vườn hoa Lý Thái Tổ tổ chức không gian văn hóa, du lịch Hà Giang, chúng tôi quyết định đưa các cháu nhỏ đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. Đây cũng được coi như một buổi ngoại khóa bổ ích".

Cùng ngắm những bức ảnh tại không gian văn hóa, du lịch Hà Giang ở vườn hoa Lý Thái Tổ:

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 2).

Gian hàng của huyện Đồng Văn thu hút người dân tham quan

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 3).

Tái hiện chợ phiên của người Hà Giang

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 4).

Không gian văn hóa Hà Giang trở thành địa điểm thu hút vào cuối tuần của người dân Thủ đô 

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 5).

Tại đây, khách tham quan được mặc đồ của người dân tộc Mông, Dao...

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 6).

Những chiếc túi, khăn thổ cẩm rực rỡ màu sắc

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 7).

Đặc sản Hà Giang: Xôi 7 màu, bánh chưng gù, bánh gio, gạo nếp nương...

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 8).

Chiếc khèn của người dân tộc Mông

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 9).

Bức ảnh ngôi nhà của người dân Hà Giang được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 10).

Mỗi bức ảnh trưng bày ở đây là một phần cuộc sống của người Hà Giang

 

Văn hoá - Không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Thủ đô Hà Nội (Hình 11).

Cảnh phiên chợ của người dân vùng cao 

Phong Linh

Bộ ảnh trải nghiệm trò chơi dân gian ở phố đi bộ Hồ Gươm

Thứ 2, 04/09/2017 | 10:46
Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày đi vào hoạt động đã thu hút rất nhiều du khách và người dân tham gia. Với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nơi đây đã trở thành không gian đậm sắc màu văn hóa.

Ngày hội Văn hoá Thiếu nhi sẽ được tổ chức tại phố đi bộ hồ Gươm

Thứ 3, 16/05/2017 | 16:14
Ngày hội văn hóa thiếu nhi lần thứ nhất năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 28/5 tới tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội)...
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.