Khủng bố lên kế hoạch tấn công hóa học ở Aleppo, Syria

Khủng bố lên kế hoạch tấn công hóa học ở Aleppo, Syria

Thứ 5, 27/10/2016 | 09:58
0
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm nổi dậy đang có kế hoạch tấn công hóa học nhằm chống lại quân đội Syria tại Aleppo.
Quân sự - Khủng bố lên kế hoạch tấn công hóa học ở Aleppo, Syria

 Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm nổi dậy đang có kế hoạch tấn công hóa học nhằm chống lại quân đội Syria tại Aleppo.

Theo Trung tướng Viktor Poznikhiz, phó giám đốc của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học từ các nhóm phiến quân có thể sẽ liên tiếp diễn ra trong thời gian sắp tới, nhắm vào các vị trí của quân đội Syria và khu dân cư ở đông Aleppo.

Các hoạt động quân sự gia tăng căng thẳng xuất phát từ các lực lượng nổi dậy đang tàn phá nặng nề thành phố Aleppo và hủy hoại những nỗ lực đình chiến của quân đội chính phủ thông qua thỏa thuận ngừng bắn diễn ra tuần trước.

Ông Poznikhir cho biết thêm: "Chúng tôi sẵn sàng để kéo dài thỏa thuận ngừng bắn và luôn cố gắng để nó trở thành vô thời hạn, đồng thời chấm dứt sự thù địch từ các phe phái trong cuộc giao tranh. Tuy nhiên, không những cường độ pháo kích của lực lượng chính phủ không giảm đi, mà các cuộc tấn công của phiến quân còn ngày một tăng lên".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình chiến sự ở Syria đang ngày một xấu đi do các nhóm phiến quân đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp binh lực, tiếp tế vũ khí đạn dược nhằm phát động tấn công dữ dội ở Aleppo và Hama.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ngay từ những ngày đầu được ban hành đã trở nên bấp bênh và đứng trên bờ vực sụp đổ. Thứ sáu ngày 23/09, quân đội Syria tuyên bố chấm dứt thỏa thuận trên và cáo buộc các nhóm phiến quân đã vi phạm rất nhiều lần bằng các vụ nổ súng vào khu dân cư.

Hôm thứ ba 27/09, các lực lượng vũ trang chính phủ đã giải phóng hầu hết các khu phố ở quận al-Farafrah ở phía tây bắc khu thành cổ Aleppo.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.