“Iran lên kế hoạch sẽ tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria. Tôi tin rằng nếu chúng tôi rời khỏi quốc gia này, Nga cũng rút quân đi theo và cuối cùng khủng bố sẽ quay lại”, cựu Ngoại trưởng, trợ lý lãnh đạo tối cao Iran Ali Akbar Velayati cho biết trong một phiên thảo luận của Câu lạc bộ Valdai.
Iran đã nhiều lần khẳng định rằng không có lính Iran tại Syria nhưng thừa nhận họ đã cử các cố vấn quân sự tới nhằm hỗ trợ chính quyền Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố. Thêm vào đó, sự hiện diện của Tehran đã được chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad cho phép.
Tuy nhiên, điều đó đã khiến Israel phản đối kịch liệt từ Israel. Phía Tel Aviv nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận lực lượng Iran tại Syria và đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào những vị trí mà họ cho là “tiền đồn của Iran” trên lãnh thổ Syria.
Ông Velayati cũng lưu ý rằng Iran không tin tưởng vào chính quyền Mỹ.
“Chúng tôi không muốn đàm phán với người Mỹ. Nếu họ ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ đàm phán với họ thì xin nói rằng chúng tôi không cần. Họ không xứng đáng. Trên thực tế, họ đã đi ngược lại những nguyên tắc của Iran. Tại sao chúng tôi phải thương lượng với họ?”, ông Velayati nhấn mạnh.
Câu trả lời của ông Velayati là phản ứng đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng Tehran “sẽ phải yêu cầu (ông Trump) thỏa thuận ở một mức độ nào đó”.
Hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đó đạt được với Iran. Thỏa thuận này áp đặt những quy định nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của Tehran, đổi lại Iran sẽ được nới lỏng những lệnh trừng phạt quốc tế. Động thái đơn phương này của chính quyền Washington bị phản đối bởi Iran, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.
Xem thêm: Tuyên bố đầy bất ngờ của Thủ tướng Israel sau khi Syria bị loạt tên lửa tấn công