Theo phản ánh của người dân xóm Giữa, xã Quất Lưu (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), khoảng một năm trở lại đây cuộc sống của các gia đình ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự ô nhiễm từ bãi rác thải của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thuộc địa bàn xã Khai Quang.
Bãi rác thải của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tràn sang phía xã Quất Lưu.
Hơn thế, việc ô nhiễm của nguồn nước thải từ bãi rác cũng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Chúng khiến lúa của bà con nông dân ở gần khu vực bãi rác bị chết, không phát triển được. Hoặc cho dù lúa có mọc lên được thì cũng không cho bông để thu hoạch.
PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại địa phương để ghi nhận thực tế nơi người dân phản ánh. Theo khảo sát thực tế, khu cánh đồng lúa gần bãi rác thải của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và đơn vị chịu trách nhiệm chôn lấp, xử lý là công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên có hiện tượng lúa bị vàng, còi cọc.
Theo bà Nguyễn Thị H. - một người dân sống ở đây ngao ngán cho biết, không chỉ lúa gieo cấy ở gần đây bị ảnh hưởng mà cuộc sống của gia đình bà cùng nhiều hộ khác cũng bị “hành” bởi mùi hôi thối từ bãi rác thải bốc xuống.
Bà H. cho biết, tình trạng ruồi nhặng rất nhiều và chúng bay khắp nơi. Ảnh minh họa.
Cộng thêm đó bà H. cho biết, tình trạng ruồi nhặng rất nhiều và chúng bay khắp nơi. Mâm cơm nhà bà nấu xong không kịp che đậy cẩn thận thì chỉ ít phút nhìn sẽ phát hoảng ngay. Bởi khi ấy sẽ có một tá ruồi, nhặng đậu kín xung quanh.
Thời điểm PV ghi nhận thực tế tại khu vực gần bãi rác thải này, không phải vào ngày trời nắng oi bức nhưng mùi hôi thối từ bãi rác xộc đến rất ngột ngạt. Mặc dù, vị trí đứng tiếp xúc cùng với người dân cách xa bãi rác thải khoảng 500 mét nhưng ai cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối xộc đến như mùi