Kon Tum: Ngành du lịch “chắp cánh” cho bất động sản phát triển

Kon Tum: Ngành du lịch “chắp cánh” cho bất động sản phát triển

Thứ 5, 04/06/2020 | 14:13
0
Ai đã từng đi qua Tây Nguyên, đi qua Kon Tum, ắt hẵn còn nhớ về một mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, với mênh mông bạt ngàn cao su, cà phê. Nhắc đến Kon Tum, đó không chỉ là mảnh đất của nơi “con gà gáy ba nước cùng nghe”, nơi có ngã ba Đông Dương huyền thoại, mà còn là nhắc đến một mảnh đất với nhiều điều kỳ thú muốn khám phá.

Du lịch trải nghiệm độc đáo

Nếu Sapa – Lào Cai có Phan Xi Păng lừng lững thì Kon Tum có Ngọc Linh là “cột chống trời” của cả miền Nam, nơi có loài sâm quý (sâm Ngọc Linh) được xem là “quốc bảo” dân tộc. Cảnh vật Kon Tum hùng vỹ với những cánh rừng già nguyên sinh rậm rạp, những cao nguyên cà phê thoai thoải chạy dài tít tắp, và các đô thị trẻ nằm giao thoa giữa đồi núi và thiên nhiên…

Đặc biệt, Kon Tum có Măng Đen, địa danh nổi tiếng với bản “tình ca Măng Đen” (Nhạc sĩ Ngọc Tường) “anh ở lại cùng em, anh không về nữa đâu”. Măng Đen cũng chính là điểm nhấn nổi bật nhất của du lịch Kon Tum, nơi đây được ví như “Đà Lạt 2” ở Bắc Tây nguyên.

Ngoài ra, Kon Tum cũng còn được biết đến với nhiều di tích và thắng cảnh đẹp nổi tiếng khác như Nhà thờ Gỗ Kon Tum, Ngục Tố Hữu, Thác Pau Suh, Thác Yaly, Cầu treo Kon Klor, Tòa Giám Mục, Nhà Rông Kon Klor, Sông Đăk Bla,Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cửa khẩu Quốc tế Bờ Y…

Cần biết - Kon Tum: Ngành du lịch “chắp cánh” cho bất động sản phát triển

Nhà thờ gỗ - địa danh hấp dẫn khách du lịch ở Kon Tum.

Nằm ở độ cao trung bình 500 - 700m, Kon Tum được coi là Đà Lạt thứ hai với khí hậu trong lành mát mẻ. Thêm vào đó, địa hình của Kon Tum chủ yếu là đồi núi ngắn, dốc, phong cảnh tự nhiên còn hoang sơ rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch leo núi, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay, du khách khi đến với Kon Tum sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ như chinh phục núi Ngọc Linh, trải nghiệm hành trình dưới những tán rừng già Kon Plong, trải nghiệm đời sống văn hóa độc đáo cùng đồng bào tại các bản làng ven thành phố Kon Tum, trải nghiệm tham quan các nông trại nông nghiệp công nghệ cao tại Kon Plong…

Tính riêng năm 2019, Kon Tum đón gần nửa triệu lượt khách đến tham quan tại tỉnh, trong đó hơn 200 nghìn lượt khác quốc tế, một tỷ lệ khá lớn so với các địa phương khác. Mới đây, Tập đoàn FLC và Công ty Travel Master (Hàn Quốc) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hỗ trợ nhau đưa du khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam và tỉnh Kon Tum, thông qua hãng hàng không Bamboo Airways (thuộc tập đoàn FLC); phối hợp phát triển các gói du lịch mang đậm bản sắc riêng ở Kon Tum-Việt Nam. Điều này được kỳ vọng cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho du lịch Kon Tum tăng trưởng mạnh hơn trong các năm tới.

Đặc biệt, vừa qua Kon Tum cũng là một trong ba tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đầu tư tuyến đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku quy mô 2 làn xe, dài 160 km. Nếu tuyến đường này được hoàn thành sẽ là “cú hích” quan trọng để phát huy lợi thế về du lịch của Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

Bất động sản tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai

Mặc dù có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nhưng nhiều chuyên gia nhận định hiện thời gian lưu trú của du khách ở Kon Tum rất ngắn. Nguyên nhân lớn là do sản phẩm du lịch còn ít, chưa có sự liên kết để tạo ra một chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt; các dịch vụ du lịch như tham quan, giải trí còn hạn chế, chưa đủ sức hút với du khách.

Đặc biệt là ở Kon Tum, các cơ sở lưu trú chưa đồng bộ, số lượng, chất lượng chưa đều. Đặc biệt, ở đây thiếu hụt các cơ sở lưu trú chất lượng cao (hạng 4-5 sao), chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, do vậy khó có thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng du lịch của tỉnh.

Cần biết - Kon Tum: Ngành du lịch “chắp cánh” cho bất động sản phát triển (Hình 2).

FLC Legacy Kon Tum – biểu tượng cho cuộc sống đẳng cấp, thịnh vượng ở Kon Tum

Trên khu đất rộng tới 17,9ha, FLC Legacy Kon Tum được quy hoạch gồm nhiều phân khu. Khu biệt thự và shop house với 411 căn Shophouse, 61 shopvilla. Khu Trung tâm thương mại, Khu khách sạn cao cấp, Quảng trường Golden Square, khu Cluchouse, khu tái tạo năng lượng và khu phát triển thể chất. Dự án sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ trở thành một biểu tượng mới cho cuộc sống thịnh vượng, phồn vinh và đẳng cấp cho Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Với việc các sản phẩm du lịch độc đáo, lạ, hấp dẫn có xu hướng “lên ngôi” cũng như định hướng phát triển du lịch là ngành kinh tế trọng điểm, đặc biệt là sự vào cuộc từ các tập đoàn lớn, du lịch Kon Tum được nhận định là sẽ sớm “bứt phá” để trở thành một điểm đến mới nổi bất của du lịch Việt Nam trong tương lai gần.

Thông tin chi tiết về dự án FLC Legacy Kon Tum, liên hệ:

Website: https://flclegacykontum.bhsgroup.vn/

Hotline: 0789 98 2222

Thu Hà

Kon Tum – “Miền đất hứa” cho các “đại gia” bất động sản

Thứ 4, 27/05/2020 | 15:03
Việc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn lựa chọn Kon Tum là điểm đến cho các dự án mới có quy mô lớn đã cho thấy tầm nhìn về một triển vọng phát triển trong tương lai gần của Kon Tum.

Honda Brio sẵn sàng "đánh chiếm” thị trường – Sự kiện ra mắt tại Gia Lai và Kon Tum

Thứ 5, 20/06/2019 | 14:21
"Duy trì quan điểm toàn cầu, chúng tôi nỗ lực hết mình cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý nhằm thỏa mãn khách hàng trên toàn thế giới." - Đây là tôn chỉ hoạt động của Honda Việt Nam trong suốt các năm qua.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.