Kỷ luật 5 cán bộ huyện vì 'cầm đèn chạy trước ô tô'

Kỷ luật 5 cán bộ huyện vì 'cầm đèn chạy trước ô tô'

Thứ 5, 04/04/2013 | 15:20
0
UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê vừa tiến hành kỷ luật 5 cán bộ vì có những sai phạm trong việc để cho một doanh nghiệp tự ý sản xuất chế biến gỗ dăm băm khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh.

Theo đó, 5 cán bộ bị kỷ luật gồm: ông Nguyễn Văn Việt - phó chủ tịch UBND huyện; ông Lê Đức Khang, phụ trách Hạ tầng kỷ thuật và một cán bộ cấp dưới thuộc quyền do ông Khang phụ trách; và 2 cán bộ thuộc phòng Tài nguyên môi trường.

 

Miền trung - Kỷ luật 5 cán bộ huyện vì 'cầm đèn chạy trước ô tô'

Mặc dù đã bị cấm nhưng công ty Vạn Thành vẫn âm thầm sản xuất gỗ dăm.

Năm 2005, công ty TNHH Vạn Thành, có trụ sở giao dịch tại khối 2 thị trấn Hương Khê được thành lập, do ông Phạm Mạnh Tường làm giám đốc. Lĩnh vực mà Cty này hoạt động là trồng rừng và chế biến lâm sản xuất khẩu.

Theo ông Lê Đức Khang cho biết: “Nguồn gốc công ty Vạn Thành chế biến gỗ dăm băm được bắt nguồn từ khi công ty Ha Vi Ha ( Hàn Quốc) có trụ sở đóng tại Vũng Áng, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) liên kết với công ty Vạn Thành chuyển dây chuyền sản xuất gỗ dăm từ Vũng Áng (Kỳ Anh) lên Hương Khê để sản xuất. Sau khi dây chuyền sản xuất gỗ dăm băm do công ty Ha vi ha liên kết với Cty Vạn Thành đi vào hoạt động được một thời gian thì UBND tỉnh Hà Tĩnh có yêu cầu buộc hai công ty này phải tháo dây chuyền và đình chỉ sản xuất.

Mặc dù đã có chỉ thị của UBND tỉnh Hà Tĩnh buộc phải đình chỉ dây chuyền sản xuất gỗ dăm băm, nhưng công ty Vạn Thành vẫn âm thầm hoạt động hàng năm trời.

Có một điều “ lạ” là địa điểm công ty Vạn Thành sản xuất và chế biến gỗ dăm nằm ngay cạnh đường mòn HCM  và rất gần với các cơ quan chức năng nhưng UBND huyện Hương Khê không hề hay biết?

P. Chính

Kỷ luật luật sư, không “giơ cao đánh khẽ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Dự thảo quy định về xử lý kỷ luật luật sư áp dụng thống nhất cho các đoàn luật sư được liên đoàn luật sư Việt Nam đưa ra lấy ý kiến nhằm có được những quy định về kỷ luật luật sư nghiêm minh, thống nhất, không để xẩy ra tình trạng “giơ cao đánh khẽ”.

Hội Luật gia Khánh Hòa đề nghị kỷ luật nhà báo nghi "chạy án"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Hội Luật gia TP. Nha Trang liên hệ các cơ quan chức năng, kịp thời theo dõi diễn biến vụ việc và có hướng xử lý kỷ luật đối với ông Phùng Thế Dũng, theo đúng quy định Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Sẽ kỷ luật quan chức vụ sổ đỏ "bỗng nhiên" đẻ đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Hôm qua, ủy viên TW Đảng, bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, sẽ xử lý kỷ luật cán bộ liên quan vụ sổ đỏ "bỗng nhiên" đẻ đất ở huyện Hương Sơn thuộc địa phương này.

"Chưa thể kỷ luật" sếp của PVFC

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
– Trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin chiều 22/11, ông Vũ Huy An – bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP tài chính dầu khí (PVFC) cho biết: “Chưa có kết luận của tòa án nên PVFC đã yêu cầu viết bản kiểm điểm nhưng chưa thể đưa ra hình thức kỷ luật đảng đối với ông Đỗ Quang”.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.