Lạ lùng luật cấm ly hôn ở Philippines

Lạ lùng luật cấm ly hôn ở Philippines

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Cùng với thánh địa Vatican, Philippines đã trở thành quốc đảo mà ở đó những cặp vợ chồng dù có chán nhau đến mấy cũng không được phép ly hôn. Chính vì thế, đất nước này cũng là nơi mà rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng thế giới đến để tổ chức đám cưới với mong muốn: Không bao giờ lìa xa nhau.

Đạo luật kỳ lạ

Hôn nhân không đơn thuần là chuyện tình cảm đôi lứa, mà còn là biểu hiện của tiến bộ xã hội. ở Philippines, chiều hướng hủy bỏ luật cấm ly hôn là bằng chứng về những đổi thay trong xã hội, trong nhận thức về cuộc sống thực tế và tôn giáo, trong tương quan giữa tình cảm và tín ngưỡng. Nơi khác sẽ coi những thay đổi ấy có phần muộn mằn, nhưng đối với nước này thì đây là chuyện kinh thiên động địa.

Ảnh minh họa

Hiện nay, 80% trong số dân 90 triệu người của Philippines đều theo đạo Công giáo. Có thể khẳng định rằng, từ khi Công giáo được truyền bá vào đất nước này thì ảnh hưởng của nó quả rất khủng khiếp. Trong Công giáo của Philippines cấm kỵ một điều là các cặp vợ chồng không được phép ly hôn, vì thế trong luật pháp tại quốc đảo này cũng tồn tại điều luật trên.

Theo nhiều nhà xã hội học tại Philippines thì việc nước này vẫn duy trì luật trên nhằm ổn định trật tự trong xã hội. Một nhà xã hội học cho biết: "Phải nhớ rằng, số người đi xuất khẩu lao động của Philippines hiện nay là đông đảo nhất trên thế giới. Hằng năm, số người đi cũng đã lên tới vài trăm ngàn. Vì thế việc vợ xa chồng, chồng xa vợ khiến cho tình cảm thay đổi cũng ảnh hưởng đến xã hội. Nếu pháp luật Philippines cho phép ly hôn thì chỉ với việc giải quyết ly hôn cho lực lượng xuất khẩu lao động cũng đã đủ làm xã hội chao đảo".

Mặc dù không tồn tại luật ly hôn nhưng trong luật pháp của Philippines vẫn tồn tại quyền ly thân và chia nhà cửa nếu vợ chồng có yêu cầu. Hoặc nếu như khi vợ chồng có lục đục, mặc dù không được ly hôn nhưng những ông chồng tại nước này vẫn có thể có những mối quan hệ ngoài luồng một cách công khai.

Giá đắt cho một cuộc ly hôn

Một điều đặc biệt là vào năm 1987 khi gia đình Aquino đang nắm chính quyền, Tổng thống Aquino khi đó đã phê chuẩn luật hôn nhân gia đình trong đó nhấn mạnh đến việc giải quyết các thủ tục hôn ước và phân chia tài sản nếu cặp vợ chồng không còn thấy sống chung được nữa. Tuy nhiên, trong điều luật được cho là đột phá này vẫn không hề nhắc tới hai chữ ly hôn.

Một phụ nữ có tên là Raquel cho biết cô và chồng của mình cũng đã đưa ra tòa việc giải quyết các thủ tục hôn ước nhằm phân chia tài sản, tuy nhiên số tiền mà mỗi người phải bỏ ra cũng khoảng 25 vạn peso (khoảng gần 150 triệu đồng). Không những thế thời gian để tiến hành giải quyết các vấn đề này cũng phải mất từ 6 tháng cho đến 1 năm, thậm chí có những trường hợp phải chờ tới 5- 10 năm.

Theo thống kê, tại Philippines mỗi năm cũng chỉ có khoảng 8000 cặp đôi muốn phân chia tài sản qua tòa án, số còn lại tự thỏa thuận với nhau. Người phụ nữ tên Raquel cho biết: "Trong quá trình mang thai, tôi phát hiện chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác. Tôi đã nộp đơn ra tòa để giải quyết các thủ tục hôn ước và muốn chia nhà. Tuy nhiên tôi đã phải đợi đến 6 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mỗi năm chi phí cho luật sư cũng đã lên tới hơn 1 vạn Peso. Với một người lao động chân tay như tôi, chi phí này là quá lớn. Vì thế việc lo tiền để giải quyết các thủ tục hôn ước đã tạo ra áp lực rất lớn cho những người muốn ly hôn. Nhiều người nghèo đã không có đủ tiền để thực hiện mong muốn ly hôn của mình".

Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, chỉ có khoảng một phần ba người dân Philippines muốn duy trì luật cấm ly hôn, hơn một nửa ủng hộ việc bỏ luật này và số còn lại đang lưỡng lự. Điều đáng chú ý trong kết quả này không chỉ là tỷ lệ thể hiện qua những con số mà còn là chiều hướng gia tăng sự hậu thuẫn đối với ly hôn.

Hải Hiền (Theo Huanqiu)

Cùng chuyên mục

Cà Mau: Lĩnh án 2 năm tù vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:48
Sáng 6/5, tại thị trấn Sông Đốc, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Phát tán clip đánh ghen lên mạng: Vẫn có thể bị xử lý dù không bị kiện

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:01
Hành vi đăng tải, phát tán clip nhạy cảm như đánh ghen hay video đồi truỵ công khai lên mạng xã hội hoặc nhóm chat...dù không bị kiện cáo vẫn có thể bị xử lý.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 2 tấn xúc xích hư hỏng không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:00
Số xúc xích này được chở trên xe ô tô tải đang dừng đỗ tại khu vực lề đường ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.
     
Nổi bật trong ngày

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.