Hai bị can có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Võ Lam Giang (43 tuổi, ở tổ 1 - thị trấn Đức Phổ - huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi) và Lương Đình Thiên (39 tuổi, ở thôn 2 - xã Nghĩa Dũng - TP.Quảng Ngãi).
Giang từng ở trong quân đội, rồi chuyển sang công tác tại chi cục thi hành án huyện Đức Phổ, tuy nhiên năm 2006 bị kỷ luật buộc thôi việc.
Bằng thủ đoạn sử dụng sổ đỏ giả để đi thế chấp, vay tiền hoặc bán đất, hai đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số người trong đó có ông Nguyễn Xuân Vũ (ở đường Hai Bà Trưng - TP. Quảng Ngãi) bị lừa 500 triệu đồng, ông Phan Ngọc Hiền (ở đường Quang Trung - TP.Quảng Ngãi) bị lừa 600 triệu đồng.
Các đối tượng này trước khi lừa đảo thì gặp một người rao bán đất, xin bản phô tô sổ đỏ rồi đi làm sổ đỏ giả.
Theo một người hiểu biết về lĩnh vực công nghệ, in ấn chia sẻ, hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, máy móc, nếu ai đó có kiến thức về loại hình này mà không có đạo đức, sẽ dễ dàng làm giả giấy tờ mà trông như thật.
Với những loại giấy tờ giả này, bằng con mắt của người bình thường sẽ rất khó nhận ra. Bởi vậy họ rất dễ bị mắc lừa. Người này cũng khuyến cáo, những người giao dịch giấy tờ, sổ đỏ...nên đến các cơ quan chức năng để kiểm định chắc chắn, không nên chỉ nhìn bằng mắt thường rồi tin ngay.
Cách đây không lâu, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Hà Nội đã phạt tù chung thân đối với một ông già 73 tuổi về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Lê Tiến Tường (SN 1937, tại C16 - Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân - Hà Nội) đã làm giả giấy tờ sở hữu đất cũng bằng công nghệ scan, rồi đi lừa nhiều người với số tiền lên đến gần chục tỷ đồng. Để rồi ông già 73 tuổi này phải trả giá bằng những năm tháng cuối đời trong lao ngục tối tăm.
Tuyết Nhi (tổng hợp)