Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết

Thứ 7, 08/01/2022 | 08:53
0
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp của những năm trước, vụ Tết này, làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây chỉ sản xuất cầm chừng để duy trì nghề truyền thống.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi

Nằm cách trung tâm Tp.Nha Trang hơn 10km, làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) là một trong những làng nghề truyền thống hiếm hoi ở tỉnh Khánh Hòa còn tồn tại. Làng nghề đã có lịch sử hơn 200 năm.

Với đôi bàn tay khéo léo của mình, hết thế hệ này đến thế hệ khác nối tiếp nhau, những người thợ ở làng nghề này đã cho ra đời những sản phẩm bằng đồng rất tinh xảo, có giá trị nghệ thuật cao.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết

Nghề đúc đồng ở Phú Lộc Tây (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) là nghề cha truyền con nối.

Sản phẩm của làng có nét độc đáo và chất lượng riêng nên được thị trường đón nhận. Ông Biện Cư (73 tuổi) vừa là nghệ nhân đúc đồng, vừa là Phó Giám đốc Hợp tác xã đúc đồng Phú Lộc cho biết: “Để tạo ra một sản phẩm, người thợ đúc đồng phải trải qua nhiều công đoạn gồm làm khuôn đúc; nung khuôn, nấu đồng và rót đồng vào khuôn; gia công (cắt, gọt, tiện, làm gai, đánh bóng…) để hoàn chỉnh sản phẩm”.

Trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, các nghệ nhân của làng nghề đã dùng đôi bàn tay tài hoa để tạo ra những đồ đồng tinh xảo và có nhiều loại. Theo ông Cư, một bộ đèn thờ cúng làng thường sản xuất bao gồm 2 chân đèn, 1 bát hương, 2 đài nước, 1 quả bồng. Ngoài ra, người dân trong làng cũng làm thêm các đồ vật theo yêu cầu của khách hàng như bình hoa, tượng Bác Hồ, các vật dụng thờ cúng, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày…

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 2).

Sản phẩm của làng có nét độc đáo và chất lượng riêng nên được thị trường đón nhận.

Giá nguyên liệu tăng, đơn hàng giảm mạnh

Những năm trước dịch, cứ từ giữa tháng 10 âm lịch, những lò đúc đồng lại “đỏ lửa” để cho ra đời các sản phẩm thờ cúng như lư hương, chân đèn, đài đựng nước, quả bồng… phục vụ nhu cầu Tết. Các sản phẩm của làng có mặt ở hầu khắp các tỉnh từ Thừa Thiên Huế vào đến Bình Thuận và ở cả Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 3).

Những năm trước khi dịch bệnh Covid-19 chưa xảy ra, cứ vào giữa tháng 10 âm lịch hàng năm là các lò đúc tại đây lại nhộn nhịp sản xuất cả ngày lẫn đêm để kịp giao hàng cho khách.

Ông Biện Cư cho biết năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên dù đã vào tháng Chạp âm lịch nhưng các đơn hàng của làng đúc không nhiều. Một số hộ chỉ làm cầm chừng hoặc chỉ làm theo một số đơn nhỏ lẻ.

Hiện nay, trong làng có khoảng 40 hộ dân làm nghề. Mọi năm nếu tính trung bình thì vào vụ Tết mỗi hộ sản xuất khoảng 40-50 bộ thì năm nay chỉ còn khoảng 25 bộ/hộ. Trong làng có khoảng 10 hộ tự làm khuôn rồi đúc, còn các hộ khác thì nhận gia công sản phẩm.

Vừa chùi bóng bộ chân đèn bằng đồng cho khách, ông Trần Vĩnh Thảnh (tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) cho biết: “Khi chưa có dịch bệnh Covid-19, mỗi năm vào vụ Tết gia đình tôi có từ 5-6 mối để bỏ hàng và sản xuất khoảng 200-300 bộ chân đèn.

Vụ Tết năm nay chỉ còn có 2 mối hàng với đơn hàng khoảng 70-80 bộ, giảm hơn 60% đơn hàng. Trong khi đó, các nguyên vật liệu sản xuất đều tăng nhưng người mua giảm nên chủ yếu ở nhà tự làm là chính”.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 4).

Năm nay, người dân trong làng chỉ hoạt động, sản xuất cầm chừng để duy trì nghề truyền thống.

Theo ông Cư, những năm trước để sản xuất hàng cho vụ Tết thì từ giữa tháng 10 âm lịch, các lò đúc đồng phải làm cả ngày lẫn đêm cho kịp giao cho khách. Có năm chỉ giữa tháng Chạp âm lịch đã không còn hàng để bán. Còn năm nay, người dân trong làng chỉ làm ban ngày nhưng công việc cũng không nhiều.

“Đến nay, gia đình tôi đã có 5 thế hệ theo nghề. Vì là nghề truyền thống nên gia đình tôi vẫn làm cầm chừng để giữ nghề chứ năm nay dịch bệnh khó khăn, giá nguyên liệu lại tăng mà đơn hàng giảm mạnh nên vụ tết buồn” – ông Cư nói.

Ngoài đơn hàng giảm mạnh, một khó khăn nữa đối với người làm nghề chính là giá nguyên liệu tăng. Trong khi giá đồng năm ngoái chỉ khoảng 90.000 – 95.000 đồng/kg thì năm nay tăng lên 120.000 - 125.000 đồng/kg. Theo ông Cư, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có người đi thu mua đồng dẫn đến thiếu nguyên liệu nên đẩy giá đồng tăng cao. Bên cạnh đó, giá chất đốt và các nguyên liệu khác cũng tăng.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 5).

Để tạo ra một sản phẩm, người thợ đúc đồng phải trải qua  nhiều công đoạn từ làm khuôn đúc; nung khuôn, nấu đồng và rót đồng vào khuôn...

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 6).

...đến các công đoạn gia công để hoàn thiện sản phẩm.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 7).

Hiện nay, trong làng có khoảng 40 hộ làm nghề nhưng nhưng chỉ có khoảng 10 hộ tự làm khuôn rồi đúc, còn các hộ khác thì nhận gia công sản phẩm.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 8).

Khuôn đúc đồng được làm bằng nguyên liệu chính từ đất sét.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 9).

Một mẫu khuôn họa tiết.

Nhận gia công hàng cho các lò đúc, ông Trần Thiện cho biết do dịch bệnh nên thị trường ế ẩm, sản phẩm ít dẫn đến tiền công ngày cũng giảm đáng kể. Nếu những năm trước thì tiền công mỗi ngày của ông từ 300.000 – 350.000 đồng/ngày thì nay chỉ còn khoảng 200.000 đồng/ngày.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cộng với giá nguyên liệu tăng, việc sản phẩm tiêu thụ chậm khiến người dân làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi đang lo lắng vì một cái tết buồn.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 10).

Ở làng nghề Phú Lộc Tây, sản phẩm bằng đồng được làm hoàn toàn thủ công bởi bàn tay của những nghệ nhân sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 11).

Vụ Tết năm nay, không chỉ giá đồng tăng cao mà giá chất đốt và các nguyên liệu khác cũng tăng. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng giảm mạnh, sản phẩm tiêu thụ chậm khiến người làm nghề lo lắng.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 12).

Ông Trần Thiện cho biết do dịch bệnh nên thị trường ế ẩm, sản phẩm ít dẫn đến tiền công ngày cũng giảm đáng kể.

Văn hoá - Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết (Hình 13).

Clip: Làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây sản xuất vụ Tết.

Châu Tường

Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và 5 cựu lãnh đạo sở, ngành

Thứ 6, 07/01/2022 | 13:31
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 7 người, trong đó 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh này.

Phát hiện thêm 292 ca mới, Khánh Hòa vượt 40.000 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 07/01/2022 | 08:14
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 2.509 bệnh nhân Covid-19 xuất viện và ghi nhận 292 ca mắc mới, trong đó có 32 ca cộng đồng.

Khánh Hòa phát hiện thêm 593 ca mắc Covid-19, có 100 ca cộng đồng

Thứ 5, 06/01/2022 | 18:47
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 240 F1 và 17 F2.

Ghi nhận thêm 313 ca mới, Khánh Hòa vượt 39.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ 5, 06/01/2022 | 09:07
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 758 bệnh nhân Covid-19 xuất viện và ghi nhận 313 ca mắc mới, trong đó có 47 ca cộng đồng.

Khánh Hòa phát hiện 549 ca mắc Covid-19 mới, riêng Tp.Nha Trang 362 ca

Thứ 4, 05/01/2022 | 19:13
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 212 F1 và 43 F2.

Khánh Hòa có thêm 1.159 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 4, 05/01/2022 | 08:58
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 1.159 bệnh nhân Covid-19 xuất viện và ghi nhận 297 ca mắc mới, trong đó có 37 ca cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Mỹ nhân có khối tài sản 350 tỷ đồng "gây sốc" với hình ảnh gầy rộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:00
Người đẹp Trương Mẫn có cuộc sống thăng trầm dù sở hữu khối tài sản "khủng". Ở tuổi 56, nữ diễn viên luôn kín tiếng chuyện đời tư.

Phố biển Bình Định tăng khách dịp lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 17:26
Nhiều địa phương nắng nóng gay gắt, khiến nhu cầu đổ về Bình Định du lịch dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao nhờ lợi thế biển.

Ninh Dương Lan Ngọc sang Australia du học vào đầu tháng 5

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:12
Phía Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, nữ diễn viên sẽ tạm gác công việc nghệ thuật để đi du học ở Australia trong vài ngày tới.

Mỹ nhân “Tây Du Ký 1986” – Na Tra Thải tử và cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân giàu có

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:30
Người đẹp đóng Na Tra Thái tử chính là diễn viên Ngải Kim Mai. Bà gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc trẻ trung cuốn hút.

Lily Chen: “Tôi không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc"

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:15
Không như nhiều người nghĩ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Lily Chen đã vất vả ngược xuôi để vừa lo cho gia đình vừa lo chuyện học hành của bản thân.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 1/5/2024: Nền nhiệt hạ liền 8 độ, mưa rất to

Thứ 4, 01/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (1/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Phố biển Bình Định tăng khách dịp lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 17:26
Nhiều địa phương nắng nóng gay gắt, khiến nhu cầu đổ về Bình Định du lịch dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao nhờ lợi thế biển.

Đón không khí lạnh, miền Bắc thời tiết "lý tưởng" đến khi nào?

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:06
Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt đột ngột từ 40 độ C xuống mức 25-27 độ C tạo nên sự chênh lệch 10 độ C - 15 độ C thấp hơn so với ngày hôm qua.

Mỹ nhân có khối tài sản 350 tỷ đồng "gây sốc" với hình ảnh gầy rộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:00
Người đẹp Trương Mẫn có cuộc sống thăng trầm dù sở hữu khối tài sản "khủng". Ở tuổi 56, nữ diễn viên luôn kín tiếng chuyện đời tư.

Thiết lập mô hình 3 bên khi phát triển du lịch bền vững

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:10
Mô hình chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ tạo tiền đề cơ bản để phát triển du lịch xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.