Lãnh đạo công an kể hành trình bắt giữ nhóm sản xuất phim đồi trụy theo yêu cầu

Lãnh đạo công an kể hành trình bắt giữ nhóm sản xuất phim đồi trụy theo yêu cầu

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 23/09/2019 | 16:26
0
Đại tá Trần Mưu chia sẻ, khi công an biết được thông tin, cũng không dễ dàng tìm ra kẻ chủ mưu cũng như tìm được người bị dụ dỗ, lôi kéo để họ viết đơn tố cáo vì họ sợ ảnh hưởng đến danh dự…

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 23/9, Công an TP.Đà Nẵng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Huệ Mẫn, Zhang Hui Min; Phương Tuấn Kiệt, Fang Jun Jie; Tưởng Đăng Quân, Jiang Deng Jun. Lưu Tiểu Duy, Liu Xiao Wei; Đới Hồng Hi, Dai Hong Xi, cùng có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hồ sơ điều tra - Lãnh đạo công an kể hành trình bắt giữ nhóm sản xuất phim đồi trụy theo yêu cầu

Đại tá Trần Mưu nói về vụ án. 

Đây là các đối tượng sản xuất phim đồi trụy tập thể, kiếm lợi bằng cách livestream hoặc đăng tải lên các trang mạng xã hội gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Liên quan đến vụ án này, cùng ngày, đại tá Trần Mưu, phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, cơ quan CSĐT TP đã có văn bản thông báo cho sở Ngoại vụ TP thông báo cho phía Trung Quốc. Đến nay, đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng như Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.Đà Nẵng vẫn chưa có bất kì ý kiến gì.

Theo vị đại tá, từ tháng 2 đến tháng 9/2019, nhóm người Trung Quốc này đã cấu kết với Sen nhiều lần sử dụng facebook “chiêu dụ” các cô gái nhẹ dạ cả tin tham gia hoạt động kích dục, quan hệ tình dục để quay phim rồi livestream nhằm kiếm lợi bất chính. Phía công an địa phương biết được thông tin nhưng không dễ dàng tìm ra kẻ chủ mưu cũng như tìm được người bị dụ dỗ, lôi kéo để họ viết đơn tố cáo.

Mặc dù vậy, phòng CSHS đã kết hợp với các đơn vị khác quyết theo dõi, triệt xóa tụ điểm này. Đồng thời, lực lượng chức năng phải theo dõi số nhà 31 Lê Minh Trung, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, nơi các đối tượng ở.

Khi tìm được nạn nhân thì việc làm tư tưởng đối với họ cũng hết sức khó khăn. Nguyên nhân vì họ sợ ảnh hưởng đến danh dự.

Đại tá Mưu chia sẻ: “Chúng tôi phải tiếp cận, động viên đủ các kiểu, cam kết này nọ thì họ mới chịu hợp tác. Chiều thứ bảy ngày 14/9, giám đốc Công an TP giao trách nhiệm cho phòng Cảnh sát hình sự phục kích tại số nhà 31 Lê Minh Trung. Đúng giờ G, là đột kích vào”.

Cũng theo vị này, ngôi nhà 31 Lê Minh Trung luôn được đóng cửa, chốt cửa cẩn thận. Do đó, cơ quan chức năng không thể phá khóa ập vào kiểm tra. Bởi, như thế sẽ đánh động các đối tượng bên trong và họ tẩu tán, phi tang chứng cứ.

Lực lượng công an chờ đợi đến lúc có các đối tượng đi ăn tối về liền ập vào giữ và cách ly toàn bộ những người ở trong nhà. Sau đó, công an vào bên trong căn nhà kiểm tra, thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử phục vụ việc làm phi pháp.

Hồ sơ điều tra - Lãnh đạo công an kể hành trình bắt giữ nhóm sản xuất phim đồi trụy theo yêu cầu (Hình 2).

Các đối tượng bị bắt giữ. 

Đại tá Mưu ở hiện trường, gọi điện trực tiếp cho giám đốc Công an TP Đà Nẵng để xin ý kiến. Đầu dây bên kia cho chỉ đạo bắt, dẫn giải các đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Điều đáng nói, cả 6 đối tượng rất ngoan cố. Họ cố tình không khai báo. Tuy nhiên, từ những bằng chứng, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cá đối tượng sau cùng cũng phải thừa nhận.

Ngoài ra, ông Mưu cho biết, trong quá trình điều tra, Công an TP có sự phối hợp từ đầu với viện KSND TP kiểm tra lời khai để ra lệnh bắt khẩn cấp. Sau đó, các bên liên kết để củng cố hồ sơ ban đầu cho đến nay…

Vị phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhận định, đây là vụ án nghiêm trọng, sẽ cho đưa ra xét xử lưu động với mức án nghiêm khắc.

Khởi tố nhóm sản xuất phim đồi trụy tập thể ở Đà Nẵng

Thứ 2, 23/09/2019 | 14:14
Nhóm đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, được quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Thứ 5, 19/09/2019 | 11:08
Các đối tượng cho các cô gái cởi áo, khoe thân, đóng cảnh sex. Họ đưa ra mức quà tặng, nếu nhận được đủ thì sẵn sàng sex theo yêu cầu như người xem mong muốn.

Sản xuất phim đồi trụy tập thể: Các đối tượng sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 5, 19/09/2019 | 10:00
Theo luật sư Phạm Ngọc Hải, các đối tượng trong vụ việc này có thể bị xử phạt cao nhất 15 năm.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.