Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”?

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 17/09/2018 | 19:53
0
Năm nay là năm đầu tiên lễ hội chọi trâu Đồ Sơn thực hiện việc không thu vé vào sân đối với du khách tham gia lễ hội. Vì không thu vé vào sân, lễ hội đang đứng trước nguy cơ quá tải.

Ngày mai (18/9, tức 9/8 AL), lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2018 chính thức khai hội. Từ trước thời điểm này, công tác tổ chức lễ hội đã cơ bản hoàn tất.

Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”?
Công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 đã hoàn tất.

Sân vận động Đồ Sơn, nơi diễn ra hội chọi trâu đã được TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh. Không giống như mọi năm, năm nay vòng loại của lễ hội đã được xóa bỏ.

Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”? (Hình 2).
Hàng rào khu vực các trâu chọi thi đấu được gia cố để đảm bảo an toàn cho du khách tham dự lễ hội.

Theo đó, sẽ chỉ có 16 “ông trâu” của 7 phường được tuyển chọn tham gia vòng chung kết diễn ra vào ngày 9/8 AL. Mỗi một phường sẽ chỉ được lựa chọn 2 “ông trâu” để tham dự. 2 ông trâu còn lại theo quy chế của ban tổ chức lễ hội thuộc về chủ trâu vô địch và chủ trâu về nhì năm 2017.

Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”? (Hình 3).
Lối vào của trâu chọi khi đưa vào sân thi đấu.

Tổng giải thưởng cho các chủ trâu tham dự lễ hội là 150 triệu đồng. Trong đó, chủ trâu đạt giải nhất được thưởng 70 triệu đồng, chủ trâu về nhì được 40 triệu đồng. 2 chủ trâu đồng giải ba được 20 triệu đồng.

Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”? (Hình 4).
Lối vào được bố trí theo hình dích dắc để kiểm soát du khách vào sân.

UBND quận Đồ Sơn đã giao cho ban tổ chức lễ hội chọi trâu, các phòng ban trong quận, công an quận, điện lực quận, bệnh viện, lực lượng cảnh sát PCCC lên kế hoạch và xây dựng các phương án cụ thể để đảm bảo, chủ động thời gian tổ chức lễ hội không để xảy ra sự cố.

Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”? (Hình 5).
Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”? (Hình 6).
Khu vực đăng ký mổ trâu và bán thịt trâu chọi.

Năm nay cũng là năm đầu tiên lễ hội chọi trâu Đồ Sơn thực hiện việc không thu vé vào sân đối với du khách tham gia lễ hội, nhiều người lo lắng dù không mất tiền vé vào sân nhưng giá vé gửi xe sẽ bị “chặt chém”.

Nói về vấn đề này, ông Đỗ Văn Viết – Trưởng phòng VHTT&DL quận Đồ Sơn cho biết, UBND quận đã giao cho các phường và các hộ gia đình có dịch vụ gửi xe làm cam kết, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”. Khi PV, hỏi cụ thể giá vé niêm yết là bao nhiêu? Ông Viết nói không biết về giá mà chỉ nói vé được thu theo quy định của Nhà nước và của TP.Hải Phòng.

Văn hoá - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ “G”: Có xảy ra “vỡ trận”? (Hình 7).
Một "ông trâu" đang được đưa đi làm lễ theo phong tục.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an quận Đồ Sơn cho biết, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, công an quận huy động 100% lực lượng, bắt đầu tổ chức làm nhiệm vụ từ 5h sáng ngày 18/9.

Ngoài ra, Công an quận Đồ Sơn còn xin hỗ trợ lực lượng của các phòng ban công an thành phố 78 cán bộ chiến sỹ. Mặt khác, cũng đề nghị ban chỉ huy quân sự công an quận, lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ.

“Để tránh xảy ra việc “vỡ trận” khi năm nay không thu vé du khách, ban tổ chức sẽ làm lối đi theo hình dích dắc và chỉ từng người một vào sân. Khi thấy lượng du khách đã đông và vượt sức chứa của sân vận động, chúng tôi sẽ tiến hành đóng cửa”, đại diện Công an quận Đồ Sơn thông tin.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Không thu tiền vé, hạn chế người xem

Chủ nhật, 02/09/2018 | 18:28
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 sẽ không thu tiền vé đối với nhân dân và du khách tham dự lễ hội nhưng sẽ hạn chế người xem.

Lý do bộ VH,TT&DL không đồng ý bán vé tại lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

Thứ 4, 06/06/2018 | 17:04
Mới đây, UBND TP. Hải Phòng vừa gửi bộ VH,TT&DL đề nghị bán vé lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã nêu lên quan điểm của Bộ này về đề án của Hải Phòng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...