Liên minh Ả Rập triển khai lính 'trinh sát' ở Yemen

Liên minh Ả Rập triển khai lính 'trinh sát' ở Yemen

Thứ 2, 04/05/2015 | 08:10
0
Với sự yểm trợ của trực thăng, khoảng 20 binh sĩ liên minh Ả Rập đã đặt chân xuống Yemen với nhiệm vụ "trinh sát" trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Yemen và phiến quân Houthi.

Theo tin tức trên AP, đây là lần đầu tiên bộ binh của liên minh Ả Rập có mặt tại Yemen trong cuộc nội chiến ở Yemen diễn ra từ năm ngoái. Phiến quân Houthi đã kiểm soát một vùng có diện tích lớn khu vực phía bắc Yemen và đang tăng cường tiến xuống phía nam.

Sứ mệnh của các binh sĩ thuộc liên minh Ả Rập không được tiết lộ. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Yemen nói rằng số binh sĩ này sẽ đóng vai trò huấn luyện cho lực lượng trung thành với Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi.

Thế giới - Liên minh Ả Rập triển khai lính 'trinh sát' ở Yemen

Khói bốc lên trong khu vực giao tranh giữa lực lượng trung thành với chính phủ và phiến quân Houthi.

Ngoài ra, các binh sĩ nước ngoài cũng sẽ xác định "vùng xanh" an toàn để ông Hadi và chính phủ của mình có thể trở lại Yemen, trực tiếp chỉ huy chiến dịch quân sự chống lại phiến quân Houthi. Tổng thống Hadi đã rời đất nước đến lánh nạn ở Saudi Arabia hồi tháng 3, vài tuần sau khi ông buộc phải rời thủ đô Sanaa.

Các quan chức Saudi Arabia từ chối bình luận về sứ mệnh đổ bộ ngày 4/5. Tuy vậy, các quan chức nước này nhấn mạnh các sứ mệnh dưới mặt đất sẽ theo sát chiến dịch không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Các nhân chứng giấu tên nói với AP rằng, họ nhìn thấy các binh sĩ nước ngoài trong trang phục quân đội đặt chân xuống một khu vực nằm giữa các khu phố al-Mansoura và sân bay Aden. Trực thăng tiếp tục yểm trợ phía trên khi các binh sĩ tiến vào khu vực.

Khoảng 20 binh sĩ với sự hướng dẫn các các tay súng Yemen thuộc liên minh các quốc gia Ả Rập đã sử dụng 4 xe hơi để tiếp tục sứ mệnh xung quanh thành phố Aden. Các binh sĩ này được trang bị súng trường tấn công, máy ảnh và các thiết bị khảo sát địa hình.

Liên minh Ả Rập không cho biết khoảng 20 binh sĩ này sẽ ở lại Yemen trong bao lâu. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc giao tranh giữa Yemen với sự hậ

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.