Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo Hình, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo dương vật, giúp N. trở về với đúng giới tính của mình sau 22 năm “đội lốt” nữ. Đến nay, sau gần một tuần được phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể nói chuyện được dù vẫn còn hơi khó vì đau.
Sau này không thể có con
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một vị bác sỹ (BS) trong khoa phẫu thuật tạo hình cho biết: Ca phẫu thuật đã thành công, hiện giờ sức khỏe của bệnh nhân đang dần bình phục. Sau khoảng 1 đến 2 tuần thì N. có thể đi vệ sinh bình thường như những người đàn ông khác.
Theo Giáo sư Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng.
N. vừa trải qua cuộc phẫu thuật tái tạo dương vật.
“Bệnh nhân N. chỉ có dương vật để quan hệ mà không có tinh hoàn nên không thể sản sinh ra tinh trùng và không thể có con”, GS cho hay.
Theo GS. Sơn, dương vật chỉ là công cụ, phương tiện dẫn tinh còn việc có con hay không phụ thuộc vào các yếu tố khác.
Nếu có cơ quan sản xuất ra tinh trùng thì người ta có thể lấy tinh trùng và làm thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của người khác, khi đó bệnh nhân sẽ có con nhờ người mang thai hộ. Đây là cách thụ tinh gián tiếp. “Tuy nhiên, trước đây, bệnh nhân N. có tinh hoàn nhưng đã phẫu thuật cắt bỏ nên việc có con là không thể”, BS Sơn khẳng định.
Theo GS. Sơn, người ta cắt bỏ tinh hoàn của N. vì: “Khi tinh hoàn ở sâu trong người thì khả năng ung thư hóa rất cao. Vì vậy, theo chỉ định của bác sỹ đã cắt bỏ để tránh nguy cơ gây ung thư cho người mang nó.
Theo hướng dẫn của bác sỹ nội tiết, có thể hàng tháng N. sẽ phải tiêm hoóc môn sinh dục nam.