'Lôi kéo học sinh dùng ma túy là hành vi rất nguy hiểm'

'Lôi kéo học sinh dùng ma túy là hành vi rất nguy hiểm'

Thứ 5, 28/01/2016 | 08:33
0
“Hành vi của các đối tượng này rất nguy hiểm khi lôi kéo các em học sinh là trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy”, Ls. Tạ Anh Tuấn nhận định.

Sáng 22/1, bà Nguyễn Thị Mai Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dư Hàng (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), xác nhận Công an quận Lê Chân vừa thông báo đang tập trung điều tra, làm rõ nghi án một số học sinh bị kẻ xấu dụ dỗ cho sử dụng ma túy, sau đó ép các cháu về nhà lấy cắp tiền của gia đình.

Trước đó khoảng 16h ngày 21/1, phụ huynh của hai học sinh Trường tiểu học Dư Hàng đã đuổi bắt một người đàn ông nghi dụ dỗ con họ sử dụng ma túy. Khi đuổi đến ngõ 99 đường Chùa Hàng, tổ 25, P.Hồ Nam, Q. Lê Chân, được sự giúp sức của người dân thì hai ông bố mới bắt được người đàn ông này.

Pháp luật - 'Lôi kéo học sinh dùng ma túy là hành vi rất nguy hiểm'

Đối tượng nghi là cho học sinh dùng ma túy bị người dân bắt giữ - Ảnh: Dân Trí

Vụ việc sau đó đã được cấp báo lên công an phường Hồ Nam. Công an phường đã tiếp nhận sự việc và dẫn giải các đối tượng về trụ sở lấy lời khai để làm rõ. Đến tối cùng ngày, cảnh sát khu vực - Công an phường Hồ Nam thông báo đã bắt giữ thêm 1 đối tượng nữa có liên quan.

Vụ việc được phát hiện khi gia đình phát hiện con trai mình lấy trộm của bố mẹ số tiền lên đến hàng triệu đồng. Qua gặng hỏi, các em khai với bố mẹ bị người đàn ông lạ mặt cho hít miễn phí một loại chất gì đó. Khi đã “quen hơi”, đối tượng xấu bắt các em về nhà lấy trộm tiền của bố mẹ trả cho chúng.

Trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin về vụ việc luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: “Cần phải xác minh chất mà các đối tượng dụ ép các em sử dụng có phải là ma túy không. Nếu đúng là ma túy thì hành vi của các đối tương này đặc biệt nguy hiểm khi lôi kéo các em học sinh là trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như việc học tập của các em. Bố mẹ của các học sinh nên có sự giám sát, quan tâm đến con mình hơn để ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.