Rùng mình lời khai của bị cáo
Ngày 3/12/2015 TAND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, người đã gây ra cái chết cho anh Nguyễn Đức Bản, chồng bị cáo. Vụ án từng gây chấn động tỉnh Phú Thọ năm 2013.
Hồ sơ vụ án thể hiện, anh Nguyễn Đức Bản (xã Tiên Lương, huyện Hương Khê, Phú Thọ) và chị Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1982) kết hôn với nhau và có hai cô con gái xinh xắn.
Khoảng 12h đêm ngày 21/9/2013, do mâu thuẫn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng nên Nguyễn Thị Hương Lan đã dùng gậy đánh chồng nhiều nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong.
Quá trình điều tra vụ án, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự Nguyễn Thị Hương Lan đã bịa ra câu chuyện loạn luân giữa anh Bản và đứa con gái 8 tuổi. Vì anh Bản loạn luân với con gái ruột của mình nên bị em trai đánh chết chứ không phải là bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan khi được đưa đến tòa.
Tại phiên tòa ngày 3/12, trước sự thẩm vấn của Hội đồng xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị cáo đã khai rằng: Do không muốn quan hệ tình dục, nhưng chồng cứ làm. Nên đã cãi cọ nhau. Trong lúc bực tức bị cáo đã nói với chồng: “Buông tao ra không tao đập chết”…
Nói là làm, bị cáo vớ cây gậy dưới gầm ghế đánh nhiều nhát vào mặt, đầu nạn nhân. Kết quả giám định tử thi của Hội đồng giám định pháp y tỉnh Phú Thọ cho thấy: Nạn nhân chết do chấn thương sọ não kín, nứt vỡ thái dương, tụ máu sọ.
Tòa nhận định có hành vi giết người
Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng bị cáo Lan phạm tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 104 và tội Vu khống theo khoản 2, Điều 122.
Người thân của người bị hại và di ảnh người nạn nhân.</