Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê

Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê

Thứ 4, 03/02/2021 | 13:38
0
Cũng như rất nhiều người yêu hoa, Louis Đức Trung đến với hoa lan chỉ đơn giản bằng sự đam mê.

Bắt đầu chỉ là những giò lan rừng được bạn bè tặng hoặc mua những nhánh bày bán ven đường, rồi vườn lan nhỏ tại nhà của anh dần được mở rộng.

Louis Đức Trung tên thật là Tạ Đức Trung, sống tại Phú Thọ. Công việc của anh là theo nghề vậ tải và kinh doanh của gia đình. Ngoài ra, anh còn được mọi người biết đến vì sở hữu vườn lan rừng với nhiều chủng loại khác nhau.

Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê

Louis Đức Trung cho biết, anh có niềm đam mê với hoa lan từ nhỏ, nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định trở về phụ giúp gia đình và tìm hiểu về nuôi trồng hoa lan để thỏa mãn đam mê của bản thân. Khởi đầu với một chậu lan được bạn tặng, Louis Đức Trung dần nhân số lượng lan giống lên nhiều lần và bén duyên với nghề này lúc nào không hay. “Qua mấy năm bỏ công tìm kiếm, giờ tôi đã có một vườn lan rừng đầy đủ các loại và nó đã trở thành thú chơi không thể thiếu với mình”, anh tâm sự.

Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê (Hình 2).

Chia sẻ về vườn lan của mình, Louis Đức Trung cho biết hiện vườn của anh có cả nghìn chậu, giò lan khác nhau. Đa số là lan rừng, bên cạnh đó cũng có một số loại lan công nghiệp và lan lai tạo. Chiếm số lượng lớn nhất trong vườn lan của anh là Lan Phi Điệp và Lan Kiếm. Đây cũng là hai loại lan phù hợp với khí hậu nơi đây.

Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê (Hình 3).

Louis Đức Trung cho biết hiện anh có khoảng 2.500 giò Phi Điệp và khoảng 100 chậu Lan Kiếm. Mục tiêu trong tương lai của anh là tăng thêm nhiều hơn nữa số lượng cũng như thử sức với các giống lan mới.

Cũng theo chia sẻ của Louis Đức Trung thì vẻ đẹp của hoa phong lan do sở thích của từng người chơi, đôi khi còn theo vùng miền hoặc chơi theo từng thời điểm khác nhau. Nên rất khó có tiêu chí để đánh giá loại hoa lan nào đẹp hơn. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào vườn lan, là có thể đoán biết gia chủ có phải là người cẩn thận, kiên trì, hay yêu thích và gần gũi với tự nhiên. Đó cũng là một ý nghĩa khác của hoa lan với người chơi Việt Nam nói chung.

Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê (Hình 4).

Dù đã đầu tư rất nhiều tiền của, công sức cho vườn lan của mình, nhưng với Louis Đức Trung tất cả dường như mới chỉ là sự khởi đầu. Bởi theo anh, kinh doanh hoa lan, hay các loại thú chơi khác phải cần mất nhiều thời gian để tạo dựng và thành công chỉ có thể đánh đổi bằng sự tin tưởng của khách hàng. Ước mơ của anh chính là biến vườn lan của mình trở thành một sân chơi, một diễn đàn, mà ở đó tất cả đều bình đẳng trước vẻ đẹp của loài hoa này.

Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê (Hình 5).
Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê (Hình 6).

Louis Đức Trung cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc lan rừng trên các trang diễn đàn, giao lưu để thỏa niềm đam mê và hỗ trợ những người cùng yêu lan như mình.

Cần biết - Louis Đức Trung đến với hoa lan bằng niềm đam mê (Hình 7).

Tìm hiểu thêm về Louis Đức Trung tại: https://www.facebook.com/jxtaihoanho

Thu Hà

Tag: hoa lan

8X Trần Ngọc Thành và niềm hạnh phúc với nuôi trồng hoa lan

Thứ 4, 27/01/2021 | 10:11
Chỉ mới bắt đầu bén duyên với hoa lan từ tháng 3/2019 nhưng tới nay, chàng trai 8X Trần Ngọc Thành đã sở hữu cho mình vườn lan rộng 200m2 với hàng trăm chậu lan đột biến quý hiếm, giá trị cao.

Hé lộ cơ duyên với hoa lan của chàng trai trẻ Lê Bảo Trân

Thứ 2, 25/01/2021 | 14:41
Nhắc đến những người chơi lan có tiếng ở Bình Dương không ai không biết đến chàng trai trẻ quê Hải Dương là Lê Bảo Trân. Hiện tại, Bảo Trân sở hữu vườn lan rộng lớn với hơn 50 chủng loại khác nhau trong đó có nhiều loài lan quý hiếm.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xem chung kết Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam ở đâu?

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:41
Cùng đột nhập hậu trường tập luyện của các nữ doanh nhân cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 cho đêm thi chung kết sẽ diễn ra vào 17/5 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Oniiz - Vẽ lại bản đồ thương hiệu chăm sóc sức khỏe dành cho nam giới Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:10
Oniiz-tự hào là thương hiệu "Made in Vietnam" dành cho nam giới hiện đại, với khát vọng trở thành thương hiệu mỹ phẩm quốc dân.

CEO Hồng Khánh Huy: Thương hiệu trà sữa Việt chinh phục toàn nước Mỹ

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:30
Hành trình CEO Hồng Khánh Huy mang “1102 Bubble Tea and Coffee” đặt dấu chân đến hàng chục bang của nước Mỹ, đưa thương hiệu trà sữa và cà phê Việt lên tầm cao mới.
     
Nổi bật trong ngày

Khúc gỗ “sần sùi” nhưng từng được rao bán đến 10 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Có dáng vẻ bên ngoài sần sùi, đơn điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhiều khách hàng ngỡ ngàng khi biết khúc gỗ này được rao bán với giá lên đến 10 tỷ đồng.

Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam chữa bệnh, làm đẹp

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:30
Tỉ lệ người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại nước ta tăng nhanh. Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Thứ quả xưa “rụng thối gốc” nay thành đặc sản mùa hè, 90.000 đồng/kg

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:25
Trước đây loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Những năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều người tìm mua để thưởng thức.