Lừa 'chạy án', nguyên cán bộ viện kiểm sát vướng vòng lao lý

Lừa 'chạy án', nguyên cán bộ viện kiểm sát vướng vòng lao lý

Thứ 3, 14/06/2016 | 17:14
0
Do hiểu biết luật pháp nên cán bộ VKSND được người quen nhờ chạy án. Thấy nhận tiền quá dễ dàng nên vị cán bộ tiếp tục “đào mỏ”. Kết cục phải lĩnh mức án nghiêm khắc của pháp luật

Tin tức trên báo Người Đưa Tin ngày 14/6, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tiến Trần Hưng (SN 1960, trú Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Đào Minh Nguyệt (SN 1961, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Làm môi giới hối lộ” và bị cáo Phạm Duy Định (SN 1990, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ”.

Pháp luật - Lừa 'chạy án', nguyên cán bộ viện kiểm sát vướng vòng lao lý

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Trên cơ sở kết quả điều tra , bị cáo Hưng lợi dụng vị trí công tác tại viện kiểm sát đã nhận lời giúp em gái Định thoát tội đánh bạc thông qua sự “mai mối” của Nguyệt.

Trước đó, ngày 7/11/2014, C45 Bộ Công an thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Giang về hành vi đánh bạc. Sốt sắng muốn “chạy án” cho em, Định nhờ Nguyệt (là dì ruột của người yêu Định) tìm người lo cho Giang không bị tạm giữ và Nguyệt đã đồng ý.

Nhớ ngay đến khách quen thường xuyên đánh lô đề tại quán mình lại công tác trong ngành liên quan chặt chẽ đến luật pháp, Nguyệt đã điện thoại cho Trần Tiến Hưng truyền đạt lại nội dung như đã trao đổi trước đó với Định. Hưng liền bảo Nguyệt nhắn tin tên tuổi, địa chỉ của Giang cho Hưng sáng thứ 2 tuần sau sẽ trả lời.

Do công tác tại VKSND TP.Hà Nội và am hiểu pháp luật, Hưng biết hành vi phạm tội của Giang là ít nghiêm trọng, sau 9 ngày bị tạm giữ có thể Giang sẽ được hủy bỏ lệnh tạm giữ nên Hưng sẽ nhận lời “làm tiền” vụ này. Trong trường hợp Giang không được tha, Hưng sẽ hoàn trả lại tiền. Khi Nguyệt hỏi, Hưng ra giá 200 triệu đồng, còn cảm ơn thì tính sau.

Nguyệt liền thông tin lại cho Định với chi phí là 250 triệu đồng, hẹn Định ngày 11/11/2014 giao tiền. Đúng hẹn, Nguyệt và Định cùng một người bạn của Định đến quán cà phê trên phố Cát Linh, Hà Nội gặp Hưng.

Mặc dù đã thỏa thuận từ trước nhưng lúc này, Nguyệt nổi máu anh hùng bảo Định không cần cảm ơn

Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.