Lừa đảo 1,2 tỷ đồng, giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án 12 năm tù

Lừa đảo 1,2 tỷ đồng, giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án 12 năm tù

Thứ 3, 15/03/2022 | 07:00
0
Bằng thủ đoạn xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy và "chạy" sổ đỏ, Nguyễn Văn Lực đã lừa đảo của các nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1984, trú ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Nhất Nam Sơn (chuyên về dịch vụ bảo vệ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 8/2020, chị Vũ Thị T. (SN 1988; ở quận Cầu giấy, Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Văn Lực có hành vi chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng để xin giấy phép phòng cháy, chữa cháy…

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, Lực thành lập Công ty Nhất Nam Sơn với ngành nghề là dịch vụ bảo vệ. Lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, Lực đã đưa ra các thông tin gian dối, khoe bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy…

Khoảng tháng 7/2019, chị Vũ Thị T. mở 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy, trong đó có hát karaoke. Chị T. biết việc xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke và giấy phép phòng cháy, chữa cháy khó khăn nên đã nhờ Lực.

Khi gặp nhau, Lực nói có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo sở, ban, ngành Hà Nội nên chị T. tin tưởng và gửi cho Lực các giấy tờ để nhờ xin cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Lực hứa hẹn sau 2-3 tháng sẽ thực hiện cam kết với chi phí 1,5 tỷ đồng. Giữa hai bên ký kết hợp đồng thỏa thuận và chị T. đã chuyển cho Lực 783 triệu đồng. Sau một thời gian, Lực lại thúc giục chị T. phải đưa tiếp 365 triệu đồng để lo liệu công việc.

Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Lực không thực hiện theo yêu cầu, nhiều lần khất lần không trả lại tiền. Chị T. yêu cầu Lực phải trả lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 6/2020, anh Nguyễn Vỹ Đ. (SN 1987; ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Đ. gặp Lực. Lần này, Lực nói có quen biết cán bộ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Đ. với chi phí 2 tỷ đồng. Tin tưởng nên anh Đ. đã đặt cọc 100 triệu đồng. Lực còn viết giấy biên nhận, đóng dấu công ty. Song cũng như trường hợp của chị T., Lực không thực hiện như cam kết.

Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lực 12 năm tù đúng như tội danh truy tố.

Han (t/h từ VOV, Hà Nội mới) 

Cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 55 tỷ đồng bằng thủ đoạn khó ngờ

Thứ 6, 11/03/2022 | 15:50
Nguyên cán bộ ngân hàng chi nhánh Quảng Bình vừa bị tuyên án 19 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt 30,6 tỷ đồng.

Hà Nội: Cảnh báo hiện tượng giả danh công an lừa đảo người hưu trí

Thứ 5, 10/03/2022 | 14:12
Công an Tp.Hà Nội đã đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân về hiện tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người hưu trí, lớn tuổi.

Thừa Thiên-Huế: Bóc mẽ chiêu thức lừa đảo bằng hình thức tuyển CTV

Chủ nhật, 06/03/2022 | 10:44
Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa đối với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Thứ 5, 03/03/2022 | 14:31
Tính riêng năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra, làm rõ 18 vụ, liên quan 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.