Ngang nhiên mang cả bọc tiền giả về nước tiêu thụ
Vừa qua ngày 21/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Tổ kiểm soát chi cục Hải quan Cốc Nam làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới cửa khẩu Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng (Lạng Sơn) đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang trên đường mòn từ phía Trung Quốc về Việt Nam nên tiến hành đã tiếp cận kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người đối tượng một túi nilon màu đen bên trong có 496 tờ tiền Việt Nam có mệnh giá 200.000 đồng/tờ có seri trùng nhau nghi tiền giả.
Theo thông tin ban đầu xác định đối tượng là Đỗ Trọng Thủy (30 tuổi, trú tại Đội 5, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã khai nhận số tiền 99.2 triệu đồng trên là tiền giả mua tại Trung Quốc với ý định mang về quê tiêu thụ, hưởng chênh lệch. Hiện vụ án được chuyển giao cho Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.
Trước tình hình phức tạp của các loại tội phạm thuộc khu vực này, nhất là trong thời gian giáp tết, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực đấu tranh, càn quét để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Liên quan đến vấn đề này, luật gia Quang Minh đã có những nhìn nhận khách quan dưới góc độ pháp luật.
Nhiều điều cần lưu ý để xử lý nghiêm minh
Luật gia Quang Minh phân tích, theo quy định của pháp luật hiện hành, tại Điều 180 Bộ luật hình sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả": Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đồng thời, theo điểm 3.2, mục 3, phần I, Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự, về việc xác định trị giá tiền giả để buộc người lưu hành tiền giả phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 180, Bộ luật hình sự.
Theo đó, với trường hợp trong tình huống trên, do xác định số lượng tiền giả mà đối tượng Thủy vận chuyển có giá trị tương ứng với tiền thật là 99.2 triệu đồng nên sẽ có mức phạt tương ứng như sau:
Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự. Do đó, phạm tội trong trường hợp này, Thủy có thể đối diện với mức án phạt từ 5 năm đến 12 năm tù giam.
"Như vậy, dựa vào các quy định pháp luật trên, chỉ cần có hành vi lưu hành tiền giả thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà không phân biệt số lượng tiền giả là bao nhiêu.
Ngoài ra, trong quá trình phát hiện, điều tra các vụ việc liên quan đến tiền giả cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ, tại khu vực biên giới, các đối tượng muốn vượt mặt cơ quan chức năng thường cải trang, biến hóa khôn lường với nhiều chiêu thức xảo quyệt, nguy hiểm. Đặc biệt với việc tiền ở đây được làm giả với thủ đoạn rất tinh vi, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó có thể phán đoán cũng như phân biệt được thật hay giả.
Nếu không kịp thời phát hiện việc vận chuyển, lưu thông tiền giả này, sẽ có rất nhiều người mắc bẫy, bị chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa dối, thủ đoạn xảo quyệt khi dùng số tiền này giao dịch. Vì vậy, cơ quan chức năng nên mạnh tay, xử lý nghiêm khắc đối với loại tội phạm này", luật gia Quang Minh cho hay.
Dương Nhung