Một quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội xử phạt đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông, trong đó có hình thức kỷ luật tạm đình chỉ học đang được dư luận hết sức quan tâm.
Theo đó, để nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông của học sinh, bên cạnh việc khen thưởng động viên kịp thời cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt, Sở GD-ĐT Hà Nội còn đưa ra các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm. Đối với trường học để xảy ra vi phạm sẽ căn cứ tình hình thực tế xét trừ vào tiêu chí thi đua cuối năm.
Đối với học sinh vi phạm lần đầu: Hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng, phê bình trước toàn trường, kiểm điểm và mời gia đình đến ký cam kết.
Vi phạm lần 2 bị hạ một bậc hạnh kiểm của học kì, trả về gia đình 3 ngày để tự kiểm điểm, thông báo tới địa phương nơi học sinh cư trú.
Trong trường hợp tái phạm nhiều lần, học sinh sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, buộc thôi học 1 tuần để gia đình và địa phương quản lý, giáo dục răn đe.
Quyết định trên được áp dụng từ năm học 2016-2020.
Liên quan đến quy định trên có rất nhiều ý kiến tranh luận, bàn cãi. Không ít ý kiến đồng tình, ủng hộ nhưng bên cạnh đó cũng có những ý kiến băn khoăn về tính khả thi và những hệ lụy từ quy định này.
Luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng VP Luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư TP. Hà Nội
Đưa ra nhận định của mình trước quy định trên của Sở GD-ĐT Hà Nội luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng VP Luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Hành vi ở nơi công cộng và môi trường giáo dục là khác nhau, tuy nhiên gắn với nhân thân, thái độ, ý thức của một chủ thể nên cần xem xét kỹ. Xét cho cùng, trách nhiệm đưa đón học sinh là của cha Mẹ và người giám hộ”.
Theo luật