Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây

Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây

Thứ 7, 14/11/2020 | 15:04
0
Sáng 14/11, hơn 500 vận động viên (VĐV) đã có mặt để tranh tài tại Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2020 tổ chức tại Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội).
Video: Lễ khai mạc Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2020
Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 2).

Sáng 14/11, Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2020 đã khai mạc tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, mặt nước Hồ Tây, trên trục đường Thanh Niên - phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 3).

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 4).

Ngoài ra, giải cũng hướng tới mục đích khôi phục, gìn giữ môn thể thao truyền thống (thuyền rồng); quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô; gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch của thành phố.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 5).

Phát biểu khai mạc Giải, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động - Trưởng Ban Tổ chức cho biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp được tổ chức, Giải Bơi chải Thuyền rồng TP.Hà Nội đã trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu hằng năm của thành phố và là sân chơi quen thuộc, hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 6).

Giải năm nay thu hút 550 vận động viên của 23 đội thuyền đến từ 5 tỉnh thành: Bến Tre, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Hà Nội; 8 quận, huyện của thành phố gồm: Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Đan Phượng, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì; 3 doanh nghiệp; CLB Đua thuyền Hồ Tây và 6 tổ chức.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 7).

Giải đấu được chia thành 3 nhóm: Nhóm đội mạnh các tỉnh thành, nhóm thuyền các quận/huyện và nhóm phong trào dành cho thành viên các tổ chức, sứ quán, doanh nghiệp yêu thích môn thuyền rồng.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 8).

Trong đó, nhóm tỉnh, thành thi đấu cự ly 500m (quay đầu 250m), thuyền 12 tay chèo nam, nữ hỗn hợp. Nhóm quận, huyện thi đấu cự ly 500m (quay đầu 250m), thuyền 12 tay chèo nam và thuyến 12 tay chèo nữ. Nhóm phong trào các đội Đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp thi đấu cự ly 500m (quay để 250m), thuyền 12 tay chèo nam, nữ hỗn hợp.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 9).

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Giải sẽ đan xen các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hát chèo, xiếc, rối, biểu diễn thể thao của các nhà hát nghệ thuật TP.Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao hà nội Hà Nội phục vụ trong suốt thời gian tổ chức, mang đến một không gian văn hóa độc đáo, giàu tính truyền thống cho người dân và du khách về Thủ đô.

Dân sinh - Màn tranh tài của hơn 500 VĐV thi Bơi chải Thuyền rồng trên Hồ Tây (Hình 10).

Cổ động viên tập trung tại đường Thanh Niên cổ vũ tinh thần cho các VĐV. Giải đấu bắt đầu từ 8h00 đến 17h30 ngày 14/11/2020.

Hữu Thắng - Phong Linh

Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12: Cầu nối giữa các học giả, nghiên cứu trong lĩnh vực Luật Biển

Thứ 7, 14/11/2020 | 11:20
Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với 8 phiên toàn thể sẽ là cầu nối giữa các học giả, nghiên cứu trong lĩnh vực luật Biển...

Đề nghị luật hoá an ninh nguồn nước: Bài toán cần lời giải và cảnh báo

Thứ 7, 14/11/2020 | 09:00
Trước đề nghị luật hoá an ninh nguồn nước ở Việt Nam, LS Nguyễn Thế Truyền - Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh cũng nêu ý kiến của mình dưới góc độ pháp lý.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.