Mặt trận al-Nusra tuyên bố tách khỏi al-Qaeda

Mặt trận al-Nusra tuyên bố tách khỏi al-Qaeda

Thứ 6, 29/07/2016 | 17:30
0
Abu Mohammed al-Jolani, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra vừa tuyên bố rằng nhóm phiến quân này sẽ tách khỏi al-Qaeda.

Theo Al Jazeera, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra đã xác nhận rằng nhóm phiến quân vũ trang tại Syria đã tách khỏi al-Qaeda.

Thế giới - Mặt trận al-Nusra tuyên bố tách khỏi al-Qaeda

Abu Mohammed al-Jolani, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra.

Abu Mohammed al-Jolani xuất hiện trong một đoạn video thông báo rằng Mặt trận al-Nusra đã đổi tên thành Jabhat Fath al Sham, có nghĩa là Mặt trận Giải phóng Syria, đồng thời bày tỏ sự biết ơn “những thủ lĩnh Al-Qaeda vì thông cảm cho nhu cầu chia tách”.

“Chúng tôi tuyên bố hủy bỏ các toàn bộ chiến dịch hoạt động dưới tên Mặt trận al-Nusra và đặt một tên khác cho nhóm là Jabhat Fath al Sham, tổ chức mới này không liên kết với bất kỳ đối tượng nào bên ngoài”, Jolani nói.

Trước đó, al-Qaeda khẳng định nhóm này ủng hộ quyết định của Mặt trận al-Nusra, việc tách ra có thể khiến lực lượng Nusra tập trung vào cuộc chiến chống quân đội chính phủ Syria và các nhóm phiến quân khác.

Ngày 28/7, Nhà Trắng khẳng định bản chất hoạt động của Mặt trân al-Nusra không thay đổi dù nhóm này tuyên bố không liên hệ với al-Qaeda. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết những hoạt động của Mặt trận al-Nusra có thể đe dọa cả Mỹ và châu Âu.

“Chúng tôi không thấy lý do nào để tin rằng hành động hay mục đích của họ khác trước. Họ vẫn là một tổ chức khủng bố quốc tế. Chúng tôi đánh giá một nhóm bằng cách xem họ làm gì chứ không phải cách mà họ tự xưng là gì”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói.

Theo tờ Al Jazeera, Nhà Trắng “nhận định Mặt trận al-Nusra là một nguy cơ an ninh” đối với Mỹ và các đồng minh.

Mặt trận Al-Nusra lần đầu được biết đến trên mạng internet vào đầu năm 2012 khi nhóm này nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom liều chết ở Aleppo và Damascus. Mặt trận al-Nusra được trang bị vũ trang đầy đủ với các chiến binh được huấn luyện b

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.